Sôi nổi Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ở đất Cảng

Lam Khê 11/08/2017 14:29

Nhân dịp kỉ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2017) và 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) vừa được tổ chức tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng tối 10/8.

Trung tướng Nguyễn Văn Khảo tặng biểu tượng Phong trào bảo vệ ANTQ.

Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ), Bộ Công an; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Phạm Văn Mợi; Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Đỗ Tràng Thành; Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng và lãnh đạo các ban, ngành TP Hải Phòng cùng đông đảo bà con xã Kiến Thiết dự ngày hội.

8h tối ngày hội mới bắt đầu nhưng chưa đến 7h tối, đông đảo bà con xã Kiến Thiết đã nô nức, có mặt đông đủ tại nhà văn hóa. Đội văn nghệ xung kích xã làm nóng không khí ngày hội bằng các bài ca cách mạng truyền thống.

Chủ tịch xã Kiến Thiết Vũ Ngọc Ngưng ôn lại truyền thống cách mạng toàn dân bảo vệ ANTQ. Xã Kiến Thiết hiện có gần 13 nghìn nhân khẩu, nằm giáp sông Thái Bình, có hai tuyến đường giao thông liên huyện, liên tỉnh, có hai cầu nên phương tiện giao thông tấp nập ngày đêm. Vì vậy, tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội có nhiều phức tạp. Xã Kiến Thiết có 87% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 9/10 thôn, cụm dân cư đạt danh hiệu văn hóa.

Chủ tịch Phạm Văn Mợi tặng Bằng khen cho xã Kiến Thiết.

Hàng năm, MTTQ xã phối hợp với ban chỉ đạo phòng trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’ tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các thôn, cụm dân cư và hàng trăm lượt tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc vận động được biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu tại ngày hội, Trung tướng Nguyễn Văn Khảo nói ‘Trong 12 năm qua, ‘Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ’ đã thực sự có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng lớn, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia và đã đi vào cuộc sống, góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp tích cực của nhân dân xã Kiến Thiết...’

Chỉ đạo tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Phạm Văn Mợi đề nghị: “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải làm thường xuyên, lâu dài, liên tục và phải xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng để góp phần phát triển kinh tế, xã hội. Sức mạnh của nhân dân là sức mạnh vô địch và thực sự phong trào có bền vững, hiệu quả là ở nhân dân”.

Mới đây, nhân Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Phạm Văn Mợi đã thăm, tặng quà cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin tại Hải Phòng. MTTQ TP Hải Phòng cũng vừa hỗ trợ 400 triệu đồng cho hai tỉnh Yên Bái và Sơn La để giúp đỡ bà con bị thiệt hại trong đợt lũ quét, lũ ống vừa qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sôi nổi Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ở đất Cảng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO