Sớm khắc phục hậu quả lũ quét tại Nghệ An

Thái Nhung 06/10/2022 14:48

Sạt lở đất, lũ quét bất thường đã gây nhiều thiệt hại cho nhân dân tại huyện Kỳ Sơn Nghệ An.

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4, từ ngày 28/9 đến ngày 2/10/2022 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 190 mm - 250 mm. Mưa lớn trên diện rộng ở nhiều xã đã xảy ra sạt lở đất, đường giao thông, thiệt hại rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, lũ ống, lũ quét làm chết người, trôi sập, hư hỏng nặng về nhà ở, cuốn trôi, vùi lấp nhiều tài sản của người dân, ảnh hưởng vô cùng nặng nề đến đời sống của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Tổng cục trưởng Cục PCTT trao quà tại huyện Kỳ Sơn.
Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng Cục trưởng Cục PCTT trao quà tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Lũ quét làm 1 cháu bé 4 tháng tuổi thiệt mạng, 233 căn nhà bị lũ cuốn trôi và hư hỏng nặng, nhiều ô tô, xe máy và các tài sản khác bị lũ cuốn trôi. Thiệt hại 25ha lúa cùng nhiều gia súc, gia cầm.

Nhiều địa bàn bị cô lập do chia cắt giao thông, ô tô xe máy không thể tiếp cận để vận chuyển hàng cứu trợ, thiếu nước sạch, nước sinh hoạt…

Ngày 6/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống thiên tai đã tổ chức đoàn công tác tại tỉnh Nghệ An nhằm đánh giá khắc phục rút kinh nghiệm công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nắm bắt nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp của địa phương, đồng thời thăm hỏi, động viên người dân sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất.

Đoàn công tác của Tổng cục PCTT trao quà tại huyện Đô Lương, Nghệ An.

Hiện tại công tác khắc phục hậu quả và cứu trợ vẫn đang tích cực được tiến hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sớm khắc phục hậu quả lũ quét tại Nghệ An

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO