Sơn La vinh danh 'Điểm đến thiên nhiên Khu vực hàng đầu Thế giới'

Tùng Duy 28/05/2023 09:01

Giữa thiên nhiên hùng vĩ tươi đẹp của núi rừng Tây Bắc, tỉnh Sơn La đang thực sự chuyển mình, hấp dẫn khác biệt, và xác lập một điểm đến du lịch mê hoặc tầm cỡ quốc tế.

Khai mạc Ngày hội Du lịch Văn hóa tỉnh Sơn La.

Và “Điểm đến thiên nhiên Khu vực hàng đầu Thế giới" đó chính là Mộc Châu, cao nguyên xanh của Tây Bắc được thương hiệu Giải thưởng du lịch Thế giới World Travel Awards vinh danh tại Gala chung kết giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2022 (nước Cộng hòa Oman), đã làm nức lòng người Sơn La, cũng là niềm tự hào của Việt Nam. Đánh bại 7 "đối thủ" là những địa danh nổi tiếng khắp năm châu trong một cuộc đề cử quốc tế năm ngoái, Mộc Châu xứng đáng là điểm đến tuyệt vời nhất mà các nhà du lịch tầm cỡ toàn cầu phải ngưỡng mộ bỏ phiếu.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và đông đảo nhân dân tham dự Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa du lịch tỉnh Sơn La.

Tại Mộc Châu tối qua (27/5), quảng trường Khăn Piêu, bên cây cầu kính Bạch Long từng được xác lập kỷ lục Guinness, tỏa sáng lộng lẫy trong đêm vinh danh và khai mạc Ngày hội Du lịch Văn hóa. Một ngày hội giàu bản sắc văn hóa của 12 dân tộc anh em chung sống tại tỉnh Sơn La. Nơi quy tụ, gặp gỡ của "Những sắc màu văn hóa", và cũng là cơ hội kết nối các sản phẩm du lịch, phát huy tiềm năng, thu hút đầu tư du lịch đặc sắc và độc đáo, nâng tầm Sơn La. Rất bản sắc, rất khác biệt, chuyên nghiệp hơn, hấp dẫn hơn. Du khách đã dễ dàng lưu danh những địa điểm thú vị, bản du lịch, nhà hàng xịn, khách sạn hạng sao, homestay "kiểu Sơn La", và dĩ nhiên cùng thưởng thức "tinh hoa ẩm thức" núi rừng mà sơn cước này riêng có.

Ông Graham Cooke, nhà sáng lập, Chủ tịch thương hiệu Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards đã trao cúp vinh danh cho Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.

“Hương sắc Mộc Châu”, sân khấu đêm nghệ thuật với chủ đề ca ngợi truyền thống văn hóa, bản sắc độc đáo, vẻ đẹp núi rừng, vẻ đẹp tâm hồn người Sơn La, có nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng (NSƯT Hải Yến, ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam, Quỳnh Thị, Hà Thơm, Lê Minh Sơn, Đại Lộc, Hoàng Tùng…), cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh nhà và học sinh, sinh viên Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La. "Sơn La miền ban trắng", "Sắc xuân Vân Hồ", "Hương nhớ Mộc Châu", "Ô kìa Mộc Châu", "Săn mây Tà Xùa"…

Ông Graham Cooke, Chủ tịch thương hiệu iải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards, đã bày tỏ rất vui mừng trong lời phát biểu đêm khai mạc: “Điểm đến Thiên nhiên Khu vực hàng đầu Thế giới năm 2022”, Mộc Châu quá giàu tiềm năng du lịch khi được thiên nhiên ban tặng, tôi rất thích vì nơi đây còn giữ được cảnh quan thiên nhiên đẹp, nét hoang sơ, nét văn hóa độc đáo các dân tộc thu hút du khách, được du khách yêu mến và bình chọn địa danh du lịch quốc tế".

Tham dự đêm khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên TƯ Đảng - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tất cả đã nắm tay các diễn viên, người dân chung múa điệu xòe Tây Bắc trước khi đêm vinh danh khép lại. Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng còn cùng các nghệ sĩ diễn xướng "Vũ điệu kết đoàn" rất đẹp.

Trước đó, chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã đến thăm và động viên bà con nhân dân tham gia Ngày hội hái mận Mộc Châu tại thung lũng mận Nà Ka, thăm HTX nông nghiệp Quyết Thanh. HTX mới thành lập năm 2019 có 26 ha trồng các loại cây ăn quả (hồng, bơ, lê, mận, đào, cam). HTX đang liên kết với 3 HTX nữa và hàng trăm hộ nông dân để sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. HTX đang chế biến 7 loại sản phẩm quả với khối lượng khoảng 80 tấn/năm, có 6 sản phẩm OCOP, doanh thu đạt từ 4,5-5 tỷ đồng/năm…

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao hỗ trợ tỉnh Sơn La xóa nhà tạm, xây nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Báo Sơn La.

Ông Trần Thanh Mẫn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mộc Châu thời gian qua. Ông đề nghị tỉnh Sơn La và huyện Mộc Châu tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp theo phương châm “tấc đất, tấc vàng”; quy hoạch các vùng cây ăn trái, tìm kiếm thị trường trong nước và xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, HTX phát triển hiệu quả; đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nhân dịp này, thay mặt Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn đã trao hỗ trợ tỉnh Sơn La 1 tỷ đồng để xóa nhà tạm, tặng 20 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Mộc Châu.

Liên tục trong 3 ngày, Mộc Châu phô diễn cho du khách những ngày hội hái quả, đua mô-tô địa hình, trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa, thi ảnh đẹp, du lịch thông minh, ẩm thực dân tộc, đồ lưu niệm, quảng bá sản phẩm OCOP của Sơn La cũng như các tỉnh trong cả nước.

Biểu diễn văn hóa nghệ thuật trong đêm vinh danh Mộc Châu.
Một hoạt động tại Ngày hội Du lịch Văn hóa.

Ngoài du lịch, Sơn La còn là điểm sáng phát triển nông nghiệp của cả nước, trở thành địa phương có diện tích cây ăn quả lớn thứ 2 toàn quốc. Du lịch trải nghiệm nông nghiệp cũng đang là hướng đi hiệu quả, sản phẩm du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Sơn La có nhiều cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào các lĩnh vực nói chung và du lịch nói riêng. Đặc biệt là chính sách đặc thù cho Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Sơn La được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp, kỳ vĩ; văn hóa của 12 dân tộc đa dạng, độc đáo với nhiều lễ hội. Nhiều điểm du lịch hấp dẫn, như: Khu du lịch rừng thông bản Áng; điểm du lịch Thác Dải Yếm, huyện Mộc Châu; Cầu kính Bạch Long, Làng Bắc Âu và Khu phố đi bộ - chợ đêm thuộc khu du lịch quốc gia Mộc Châu; “Thiên đường mây Tà Xùa” và “Sống lưng khủng long” ở huyện Bắc Yên; du lịch lòng hồ thủy điện ở huyện Quỳnh Nhai; điểm du lịch Pha Đin Top ở huyện Thuận Châu… Đây là những sản phẩm du lịch có sức thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Sơn La

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sơn La vinh danh 'Điểm đến thiên nhiên Khu vực hàng đầu Thế giới'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO