Song sinh nhưng lại cùng cha khác mẹ

NGỌC MAI 07/08/2022 13:20

Sandra Stodola và chồng, Jack, sống tại Rochester (New York, Mỹ) đã chào đón 2 bé gái song sinh vào tháng 2/2022 sau 4 năm cố gắng thụ thai. Bà mẹ trẻ tiết lộ rằng hai con gái sinh đôi của mình thực chất là chị em cùng cha khác mẹ, bởi vì cô mang thai bằng cách sử dụng cả trứng hiến tặng và trứng của chính mình.

Hai bé gái Eleanor Ann và Evelyn Louise, hiện được gần 6 tháng tuổi, chào đời sau khi bố mẹ các bé chi 25.000 USD cho 5 đợt điều trị hỗ trợ sinh sản IVF.

Sandra, hiện là trợ lý bác sĩ, cho biết: “Tôi đã trải qua tất cả các giai đoạn, đau buồn, tức giận và hỏi tại sao lại là mình. Nỗ lực lần thứ 5 của chúng tôi là nỗ lực cuối cùng: sử dụng cả trứng của tôi và trứng của người hiến tặng”.

Và họ đã thành công. Eleanor sẽ là chị, bé chào đời sớm hơn 2 phút với cân nặng 2,5kg, còn Evelyn 2,3kg.

Tổng thể, Sandra đã mất 43 tháng, 4 lần lấy trứng, 5 lần chuyển phôi và 516 lần tiêm để có con.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Song sinh nhưng lại cùng cha khác mẹ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO