Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ có chỗ tốt để điều trị

Lê Quốc Khánh 17/05/2017 14:33

Ngày 17/5, Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ qui mô 100 giường được khánh thành ở vị trí mới tại phường Phước Thới, quận Ô Môn (Cần Thơ).

Cắt băng khánh thành Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ.

Cơ ngơi mới gồm 3 khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ trên diện tích đất 15.000 m2, diện tích xây dựng 4.605 m2, diện tích sử dụng 6.601 m2 bao gồm khu cấp cứu, khu khám bệnh ngoại trú, khu hậu cần và 10 khoa, phòng. Tổng mức đầu tư bệnh viện mới là 103,8 tỷ đồng.

Địa điểm cũ của bệnh viện trong nội ô quận Ninh Kiều, chật hẹp, hệ thống nhà cửa cũ kỹ, chỉ đáp ứng khoảng 40 giường bệnh, thiếu thốn về trang thiết bị y tế, không đủ đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, điều trị cho người bị bệnh tâm thần của thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận trong vùng ĐBSCL.

Việc đưa bệnh viện Tâm thần mới vào hoạt động với cơ ngơi khang trang, được đầu tư thêm trang thiết bị y tế hiện đại đáp ứng việc khám, điều trị nội trú, ngoại trú cho người bệnh tâm thần, đảm bảo tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho người bệnh tâm thần của TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận trong vùng ĐBSCL.

Đồng thời là nơi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho sinh viên ngành y và cán bộ y tế chuyên khoa tâm thần ở các cơ sở y tế, tạo điều kiện cho bệnh viện tham gia các công trình nghiên cứu về sức khỏe thuộc lĩnh vực tâm thần và tham gia các chương trình hợp tác quốc tế.

Hiện nay, Cần Thơ đã phát hiện và quản lý điều trị khoảng 3.000 người động kinh và tâm thần phân liệt tại cộng đồng và đang điều trị cho khoảng 1.000 bệnh nhân nội trú và khám điều trị ngoại trú, khoảng 25.000 lượt bệnh nhân thuộc mô hình “chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ có chỗ tốt để điều trị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO