Đầu năm 2020, Việt Nam có thể triển khai kỹ thuật ghép tế bào trong điều trị bệnh bạch biến

25/06/2019 08:00

Ngày 24/6, Hội nghị Bạch biến quốc tế 2019 lần đầu tiên đã được tổ chức tại Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Văn Thường - Giám đốc BV Da liễu trung ương cho biết, theo nghiên cứu tại BV từ năm 2015 – 2018 cho thấy, số lượng bệnh nhân bạch biến đến khám tăng dần theo từng năm. Đến năm 2018, có gần 3.000 bệnh nhân, chiếm hơn 1% tỉ lệ bệnh nhân tới khám tại BV Da liễu trung ương. Hơn 50% trong số đó từ 12-40 tuổi, có một tỉ lệ nhỏ bệnh nhân dưới 2 tuổi và trên 65 tuổi. Nam giới mắc bệnh nhiều hơn nữ giới. Hiện, BV Da liễu trung ương đã và đang áp dụng 4 phương pháp điều trị bệnh bạch biến gồm: thuốc, laser, liệu pháp ánh sáng và phẫu thuật (ghép da và ghép tế bào).

M.Thuý

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đầu năm 2020, Việt Nam có thể triển khai kỹ thuật ghép tế bào trong điều trị bệnh bạch biến

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO