Hỗ trợ trẻ em vùng sâu, vùng xa khám, điều trị bệnh tim

Quốc Định 04/06/2019 08:00

Ngày 3/6, Ban tổ chức Chương trình “Mang nhịp đập đến trái tim” cho biết, vừa triển khai chương trình khám lưu động đến với các huyện nông thôn vùng sâu, vùng xa trên cả nước Việt Nam để giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được khám và siêu âm tim, nhằm sàng lọc các trẻ mắc dị tật tim bẩm sinh để tiếp tục được hỗ trợ điều trị.

Chương trình được khởi xướng năm 2011 với mục tiêu mang đến cho trẻ em nông thôn Việt Nam cơ hội được khám tim ít nhất một lần trong đời, bởi nhiều loại dị tật tim không thể phát hiện bằng mắt thường. Qua 350 buổi khám tại 44 tỉnh/thành, chương trình đã thăm khám cho hơn 80.000… Được biết, tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 12.000 trẻ sinh ra mắc dị tật tim bẩm sinh, trong đó 7500 em cần được can thiệp hoặc phẫu thuật. Do ít có cơ hội được chẩn đoán sớm, hàng ngàn trẻ em nông thôn có nguy cơ chịu biến chứng nặng đe dọa tính mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hỗ trợ trẻ em vùng sâu, vùng xa khám, điều trị bệnh tim

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO