Rơi từ tầng 12 chung cư, bé trai thoát chết kỳ diệu

Theo Dantri 22/07/2019 15:18

Sau tiếng “bịch” người dân bàng hoàng phát hiện bé trai nằm bất động trên sân chung cư, chân tay biến dạng. Nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, nguy kịch, sau 3 ngày được chăm sóc, điều trị tích cực, bệnh nhi đã tỉnh táo.

Rơi từ tầng 12 chung cư, bé trai thoát chết kỳ diệu

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, nguy kịch tính mạng (ảnh: bệnh viện).

Đó là trường hợp bé trai T.H.K. (5 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, TP HCM) đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố. Tối 18/7 bệnh nhi nhập viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhi lơ mơ, da tái, chảy máu nhiều, gãy và biến dạng xương cánh tay, cẳng chân phải có vết thương.

Kiểm tra hình ảnh cho thấy, bé bị đa chấn thương phức tạp gồm dập gan, dập phổi, trang khí và tràn máu phổi phải, xuất huyết nội, gãy xương cánh tay phải, gãy cổ xương đùi, gãy thân xương đùi 2 bên…Cháu đã may mắn không bị chấn thương và xuất huyết ở não.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, trước đó bệnh nhi, chiều tối cùng ngày bé nhập viện, người dân trong chung cư T.C. (đường Nguyễn Cữu Phú, quận Bình Tân) đang sinh hoạt tập thể dưới sân thì nghe một tiếng "bịch" lớn vang lên. Mọi người tá hỏa phát hiện một trai nằm bất động, máu chảy rỉ rả xung quanh, tay chân phải biến dạng. Một nhân chứng thấy cậu bé rơi từ trên cao té xuống bụi cây hoa thấp, sau đó tiếp tục rớt xuống nền đất ở khuôn viên trồng cây.

Cậu bé được xác định là con của một cặp vợ chồng trẻ sống tại tầng 12 của chung cư. Trước lúc tai nạn xảy ra, bệnh nhi đang chơi trong nhà, cậu bé vốn tính hiếu động, khi ba mẹ bận việc không có thời gian để mắt tới nên tai nạn đáng tiếc đã xảy tra. Theo nhận định của gia đình, nhiều khả năng, bé đã trèo lên máy giặt ngoài ban công căn hộ rồi trượt chân té xuống.

Chỉ 10 phút sau tai nạn, bệnh nhi đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cấp cứu. Bệnh nhi bị sốc chấn thương, tri giác không ổn định, bác sĩ đã tiến hành đặt ống nội khí quản thở máy, truyền máu, chống sốc giúp ổn định sinh hiệu. Sau 3 ngày được điều trị tích cực, bệnh nhi đã tỉnh táo, được rút ống nội khí quản cai máy thở. Cậu bé đang được tiếp tục điều trị bảo tồn đa chấn thương. Dự kiến, bệnh nhi sẽ được bó bột tứ chi, phục hồi dần chức năng vận động. Sau tai nạn, bệnh nhi đang hoảng sợ, cùng với việc điều trị thương tích, cậu bé sẽ được hỗ trợ điều trị tâm lý.

Rơi từ tầng 12 chung cư, bé trai thoát chết kỳ diệu - 1

Bé may mắn thoát chết sau 3 ngày được cấp cứu, hồi sức tích cực (ảnh: bệnh viện).

Qua vụ việc đáng tiếc trên, ThS.BS Nguyễn Trần Nam, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố khuyến cáo: Trẻ nhỏ chưa nhận thức được những nguy hiểm có thể xảy đến với bản thân sau những hành động của chính mình nhưng các bé thường hiếu động, rất thích khám phá thế giới xung quanh. Việc các bé chơi ở những tòa nhà cao tầng là rất nguy hiểm chỉ cần một hành động leo trèo có thể dẫn tới té ngã nguy hiểm đến tính mạng.

Trên thực tế nhiều gia đình sống ở chung cư chưa chú trọng đến việc thiết lập hàng rào bảo vệ, nhiều người thích trồng lan, cây cảnh ở hành lang, để ghế đứng tưới nước, hoặc để máy giặt cạnh lan can, trẻ rất dễ trèo lên ghế, máy giặt, té. Để tránh tai nạn tương tự, mỗi gia đình cần lắp đặt rào chắn lan can, cửa sổ, cất hết các đồ dùng có khả năng leo trèo ở gần ban công, cửa sổ để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Mỗi gia đình có trẻ nhỏ cần phải để mắt đến con em mình thường xuyên, tuyệt đối không để các bé chơi một mình hoặc bỏ các bé ở nhà mà không có người lớn chăm sóc. Trong trường hợp đáng tiếc khi tai nạn xảy ra, người ứng cứu cần phải cố định nẹp cổ, chân tay, đặt bệnh nhân trên băng ca hoặc tấm ván phẳng trước khi di chuyển đến bệnh viện để hạn chế những sang thương có thể dẫn tới yếu liệt hoặc nguy hiểm thêm sau tai nạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rơi từ tầng 12 chung cư, bé trai thoát chết kỳ diệu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO