Thừa Thiên - Huế: Thu ngân sách vượt mốc trên 7.000 tỷ đồng

Hữu Thu 05/12/2018 15:23

Đó là thông tin do Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ báo cáo tại kỳ họp lần thứ 7 của HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế diễn ra sáng ngày 5/12.

Thừa Thiên - Huế: Thu ngân sách vượt mốc trên 7.000 tỷ đồng

Quang cảnh kỳ họp.

Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 7.236 tỷ đồng (vượt 5,9% dự toán của địa phương) cho thấy năm 2018 lần đầu tiên thu ngân sách của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vượt mốc trên 7.000 tỷ đồng; trong đó đáng chủ ý là nguồn thu nội địa đã đạt 6.326 tỷ đồng.

Về du lịch đã hình thành nhiều sản phẩm mới, đa dạng các hoạt động trình diễn phố đêm, từng bước hình thành tuyến phố đi bộ dọc bờ Nam sông Hương, tổ chức thành công Fesstival 2018, nhiều cơ sở lưu trú được đầu tư… nên năm nay tỉnh Thừa Thiên - Huế ước đón 4,25 triệu lượt khách du lịch (trong đó có gần một nửa là khách quốc tế), lượt khách lưu trú tăng 13,6%; doanh thu ngành du lịch tăng 25% (ước đạt 4.400 tỷ đồng).

Nhờ đa dạng hóa và phát triển thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, ASEAN… nên xuất khẩu đạt giá trị 920 triệu USD, tăng 13,34%; sản xuất công nghiệp đạt 31.480 tỷ đồng, tăng 8,9% nhờ các sản phẩm chủ lực như bia, dệt may, xi-măng, vật liệu xây dựng, chế biến thủy sản, điện thương phẩm đạt mức tăng trưởng cao.

Kinh tế phát triển, các chương trình an sinh xã hội được chú trọng triển khai đã tạo điều kiện giải quyết việc làm mới cho trên 16.500 lao động, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm từ 5,98% xuống còn 4,92%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên - Huế: Thu ngân sách vượt mốc trên 7.000 tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO