Tặng 388 hiện vật giá trị cho Bảo tàng Quảng Bình

Quảng Nghĩa 21/09/2020 16:32

Bà Nguyễn Thị Hoài Hương, Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 388 hiện vật có giá trị lịch sử văn hóa của 4 nhà sưu tập hiến tặng.

Tiền kim loại cổ các nhà sư tập tặng cho Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình.

Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Ẩn và ông Nguyễn Tấn Ngọc, cùng ở khu phố 5, phường Mũi Né (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) hiến tặng 340 hiện vật gốm, tiền kim loại.

Trong đó, ông Ẩn trao tặng 239 hiện vật liên quan đến văn hóa Đông Sơn; văn hóa Chăm và hiện vật gốm sứ thời Lý, Trần, Nguyễn; gốm ký kiểu Lái Thiêu, Biên Hòa.

Ông Ngọc trao tặng 101 hiện vật gồm tiền kim loại ở các triều vua Quang Trung, Cảnh Thịnh; tiền giấy triều Nguyễn, thời kỳ Việt Nam cộng hòa…

Hiện vật gốm sứ qua các thời kỳ lịch sử.

Cùng với đó, ông Nguyễn Trọng Cơ (ở phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), Phó Chủ tịch CLB UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam và ông Nguyễn An ở khu phố 13, phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã trao tặng 38 hiện vật gốm sứ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

Việc trao tặng hiện vật quý của 4 nhà sưu tập là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần gìn giữ, sẻ chia và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, làm phong phú thêm những tư liệu, hiện vật cho kho lưu trữ, phòng trưng bày cổ vật của Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tặng 388 hiện vật giá trị cho Bảo tàng Quảng Bình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO