Tăng cường đổi mới, hướng mạnh về cơ sở

Tiến Đạt 16/11/2020 12:05

Sáng 16/11, tại Hà Nội, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/1930). Tham dự có ông Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Tại buổi lễ, ông Lê Hồng Phú, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm cho biết, trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm đã cùng với các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tạo khí thế thi đua sôi nổi, tham gia hưởng ứng mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" cho các đại biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp quận Hoàn Kiếm đã thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững, các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn quận, vận động nguồn Quỹ "Vì người nghèo" đạt trên 7 tỷ đồng, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" đạt trên 9 tỷ đồng,...

Từ nguồn quỹ này, MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm đã hỗ trợ 34 hộ nghèo sửa chữa nhà dột nát, xây dựng 153 nhà tình nghĩa, tặng 5.738 sổ tiết kiệm cho gia đình người có công với cách mạng, gia đình các thương binh, liệt sỹ. Đến nay, toàn quận không còn hộ nghèo theo chuẩn mới.

Đặc biệt, năm 2020, dưới ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, MTTQ các cấp đã tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, tiếp nhận hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn, tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng ủng hộ người dân miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra vừa qua.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng quận Hoàn Kiếm giàu mạnh, thanh lịch, văn minh.

Nhân dịp này, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" cho các đại biểu, tôn vinh, khen thưởng các tập thể và cá nhân là gương điển hình tiêu biểu trong công tác Mặt trận giai đoạn 2015-2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường đổi mới, hướng mạnh về cơ sở

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO