Tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận Việt Nam - Lào

Trung HiếuẢnh: Quang Vinh 20/08/2019 18:27

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do ông Sổm Ốc Kình Sạ Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận Việt Nam - Lào

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài tiếp ông Sổm Ốc Kình Sạ Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài bày tỏ niềm vui mừng khi được đón Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam; chúc chuyến thăm và làm việc của Đoàn sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực tăng cường sự hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận hai nước trong thời gian tới.

Theo Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài, thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước ngày càng chặt chẽ. Hai bên đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung Chương trình hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước giai đoạn 2016 - 2020 và Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác của Mặt trận ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020.

Đặc biệt, Mặt trận hai nước đã có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng hai bên thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân, cùng nhau thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác và tương trợ lẫn nhau trong tất cả các lĩnh vực; chú trọng giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, triển khai công tác phân giới, cắm mốc, tuần tra bảo vệ cột mốc; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân thông qua việc tuyên truyền, vận động nhân dân các huyện, xã, bản biên giới tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực để phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đoàn kết giữa nhân dân hai bên biên giới, giúp nhau cùng phát triển, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận Việt Nam - Lào - 1

Quang cảnh buổi đón tiếp.

Để tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng cho biết, trong năm 2019, MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức khóa bồi dưỡng trao đổi kinh nghiệp cho cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước tại Việt Nam, đây chính là dịp để hai bên cùng trao đổi kinh nghiệm trong triển khai hoạt động Mặt trận. Bên cạnh đó, hai tổ chức Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng hoạt động giao lưu, hữu nghị giữa nhân dân hai nước; hợp tác đa dạng và hiệu quả hơn trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Năm 2020, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ đăng cai tổ chức hội nghị xây dựng đường biên giới hữu nghị hợp tác và cùng phát triển và cũng sẽ tổ chức hội nghị giữa 10 tỉnh biên giới giáp nhau giữa 2 nước Lào - Việt Nam, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài mong muốn Mặt trận hai nước cùng có những hoạt động thiết thực để thực hiện tốt những nội dung này, từ đó xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài tin tưởng, mối quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước ngày càng phát triển tốt đẹp và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, qua đó góp phần quan trọng vào việc vun đắp và phát triển mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận Việt Nam - Lào - 2

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài và các đại biểu tại buổi đón tiếp.

Tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận Việt Nam - Lào - 3

Ông Sổm Ốc Kình Sạ Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước phát biểu tại buổi đón tiếp.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng thông tin tới đoàn về công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Đến thời điểm này, 63/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành kế hoạch tổ chức đại hội. Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX sẽ diễn ra từ ngày 18 -20/9/2019, phiên khai mạc chính thức diễn ra vào ngày 19/9.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài dành cho Đoàn, ông Sổm Ốc Kình Sạ Đa mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký, tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển, đi lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận Việt Nam - Lào - 4

Ông Sổm Ốc Kình Sạ Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tặng quà Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài.

Tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận Việt Nam - Lào - 5

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận Việt Nam - Lào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO