Tăng cường hợp tác, kết nối toàn diện

Vũ Mạnh 14/08/2020 14:10

Ngày 14/8, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã có buổi tiếp ông Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước nhân dịp sang Việt Nam dự Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Cùng dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động khi được đón Thủ tướng nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane sang dự Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Mặt trận Lào xây dựng đất nước (13/8/1950 - 13/8/2020), thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi tới Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane và các lãnh đạo, nhân viên UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước lời chúc mừng tốt đẹp.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi cùng ông ông Saysomphone Phomvihan. Ảnh: VGP.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, MTTQ Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến khó lường, dịch Covid-19 đã tác động lớn đến kinh tế-xã hội của hai nước, Mặt trận hai nước cần tăng cường hơn nữa hợp tác, kết nối toàn diện, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn.

Trao đổi về những nội dung hợp tác của hai tổ chức Mặt trận trong năm 2020, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chia sẻ, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp từ đầu năm đến nay nên hai bên chưa tổ chức được các đoàn cấp cao sang thăm, hội đàm, trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận.

Theo dự kiến, năm 2020 là năm diễn ra Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia, Lào, Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên phối hợp với Mặt trận Campuchia để tổ chức Hội nghị trực tuyến Chủ tịch Mặt trận 3 nước dự kiến trong khoảng thời gian tháng 11/2020.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển vào thời điểm thích hợp trong năm 2021; việc phối hợp tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ được tổ chức vào thời gian phù hợp sau khi kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: VGP.

Đề cập đến những nội dung mà thành phố Cần Thơ sẽ hỗ trợ phía Lào nhân chuyến thăm của Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane vào tháng 6/2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, thành phố Cần Thơ sẽ có những giải pháp cụ thể để giúp các địa phương của Lào trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao và y tế.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Ông Saysomphone Phomvihane khẳng định, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam là tài sản vô giá của hai dân tộc. Đặc biệt mối quan hệ hợp tác giữa UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước và UBTƯ MTTQ Việt Nam không ngừng được củng cố và tăng cường, góp phần to lớn vào việc thúc đẩy quan hệ truyền thống, gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Nhất trí với những nội dung trao đổi của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, ông Saysomphone Phomvihane khẳng định, UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ phối hợp chặt chẽ với UBTƯ MTTQ Việt Nam để thực hiện hiệu quả những nội dung chương trình hợp tác đã ký kết; phối hợp để tổ chức Hội nghị trực tuyến Chủ tịch MTTQ 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia trong khoảng thời gian tháng 11/2020; phối hợp chặt chẽ tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển vào thời điểm thích hợp trong năm 2021…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường hợp tác, kết nối toàn diện

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO