Tăng cường phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các cơ sở giáo dục

Q.Trang 26/11/2020 06:39

Ngày 25/11, tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc (tỉnh Thái Nguyên), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo “Tăng cường phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch” với sự tham gia của đại diện các cơ quan liên quan cùng trên 300 học sinh, sinh viên của trường.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về những tác hại của việc hút thuốc lá, ảnh hưởng của việc hút thuốc lá thụ động, nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm do thuốc lá gây ra; các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và một số văn bản chỉ đạo về nội dung trên trong môi trường giáo dục; tầm quan trọng của việc xây dựng trường học không khói thuốc…

Giảng viên, sinh viên, học sinh của trường được phổ biến các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống tác hại thuốc lá như: các hành vi vi phạm, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ trong việc phát hiện vi phạm…

Tại Việt Nam, tình trạng hút thuốc lá đã tồn tại từ lâu, thuốc lá không chỉ có hại đối với người trực tiếp sử dụng nó mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các cơ sở giáo dục

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO