Tăng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách cho thành phố Hà Nội

H.Vũ 23/02/2021 06:30

Chiều 22/2, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc quy định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) hoạt động chuyên trách của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND thành phố Hà Nội có tổng số 18 đại biểu hoạt động chuyên trách. Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã đề nghị bố trí các chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể đối với HĐND thành phố thì tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách là 19 đại biểu.

Thẩm tra nội dung trên, ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết: Đối với HĐND thành phố, Chính phủ đề nghị bố trí tổng số 19 đại biểu hoạt động chuyên trách. Trong bối cảnh thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 và thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội thì việc Chính phủ, chính quyền thành phố Hà Nội đề nghị bố trí tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội là có cơ sở thực tiễn, phù hợp với vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô và yêu cầu đảm đương khối lượng công việc ngày càng tăng của chính quyền ở cấp thành phố.

“Vì vậy Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với kiến nghị, đề xuất của Chính phủ về việc bố trí số lượng, chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt giai đoạn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14”, ông Tùng cho hay. Sau đó 100% các đại biểu đã biểu quyết tán thành với việc quy định số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua cơ bản chúng ta thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông để đón Tết an toàn, ấm cúng bên gia đình. Mặc dù diễn biến dịch Covid-19 phức tạp nhưng cơ bản các biện pháp phòng, chống dịch vẫn được các cơ quan, cấp ngành và nhân dân đồng tình, triển khai kịp thời, quyết liệt để kịp thời kiểm soát tốt tình hình.

Bước sang năm mới, với khí thế mới, thắng lợi mới, từ thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần làm việc trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực hết mình nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Trong đó tập trung chỉ đạo công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều cùng ngày, với 100% các đại biểu tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 887-NQ/UBTVQH12 về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách cho thành phố Hà Nội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO