Tăng quy mô cho thị trường tài chính

T.Hằng 11/08/2017 08:00

Sáng ngày 10/8, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Lễ khai trương thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam. Theo kỳ vọng, thị trường chứng khoán phái sinh ra đời sẽ có tác động tích cực đến sự minh bạch, tính thị trường của thị trường chứng khoán cơ sở, qua đó sẽ làm tăng tính thanh khoản, tăng quy mô thị trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, sự ra đời của thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh là cần thiết, tất yếu nhằm hoàn thiện cấu trúc của thị trường tài chính và nằm trong chiến lược phát triển TTCK.

Cũng theo khẳng định của Phó Thủ tướng, nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển rất lớn, vì vậy, TTCK phải phát triển mạnh hơn nữa để đảm nhận vai trò cung cấp vốn trung và dài hạn chủ đạo cho nền kinh tế.

Thị trường chứng khoán phái sinh ra đời sẽ có tác động tích cực đến sự minh bạch, tính thị trường của thị trường chứng khoán cơ sở, qua đó sẽ làm tăng tính thanh khoản, tăng quy mô thị trường. Đồng thời, hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển ổn định, bền vững và là kênh huy động vốn an toàn, dài hạn phục vụ cho tăng trưởng kinh tế.

Hiện nay, quy mô của thị trường cổ phiếu và trái phiếu đã chiếm hơn 80% GDP; trong đó, thị trường cổ phiếu có quy mô bằng 57% GDP, thị trường trái phiếu có quy mô bằng 24% GDP; lượng vốn huy động qua thị trường chứng khoán đã chiếm khoảng 23% tổng vốn đầu tư của toàn xã hội.

Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng, sẽ còn rất nhiều việc phải làm và cần thời gian để thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam phát triển. Từ đó cùng thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu tạo thành thế kiềng ba chân bền vững cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong thời gian đầu thị trường chứng khoán phái sinh mới đi vào hoạt động sẽ có những cơ chế hỗ trợ khách hàng. Cụ thể, trước mắt sẽ miễn phí toàn thị trường trong vòng sáu tháng để hỗ trợ thị trường trong giai đoạn đầu vận hành thị trường chứng khoán phái sinh.

Ông Nguyễn Anh Phong – Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội (HNX) – cho rằng về cơ bản, các tiêu chí giám sát thị trường Chứng khoán phái sinh không khác biệt so với tiêu chí giám sát thị trường chứng khoán cơ sở. Các tiêu chí giám sát vẫn chủ yếu nhằm xác định các hành vi giao dịch nào liên quan đến thao túng, làm giá, các biến động lớn trên thị trường chứng khoán phái sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng quy mô cho thị trường tài chính

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO