Tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và phòng, chống HIV/AIDS

28/10/2015 17:37

Ngày 28-10, tại thành phố Đồng Hới, (tỉnh Quảng Bình), Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị tập huấn và trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư năm 2015. Tham dự hội nghị tập huấn có 120 học viên là cán bộ mặt trận, cán bộ ngành y tế, dân số, lao động thương binh và xã hội thuộc 6 tỉnh miền Trung. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ủy ban Trun

Tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và phòng, chống HIV/AIDS

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ủy bvan Trung ương MTTQ Việt Nam,
Trưởng ban Phong trào phát biểu tại hội nghị

Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên thực trạng trẻ em bị bạo lực xâm hại, trung bình mỗi năm trên cả nước có khoảng 2.000 em, trong đó có hơn 1.200 em bị xâm hại tình dục; trung bình mỗi năm có khoảng 300.000 trẻ em bị tai nạn thương tích, 7.000 trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích, trong đó có 50% trẻ em tử vong do đuối nước... Tại hội nghị, đại diện Cục Chăm sóc, bảo vệ trẻ em – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phổ biến những nội dung xoay quanh các văn bản của Nhà nước về thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em năm 2015; công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng. Tiếp đó, các học viên đã trao đổi, thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực tế làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại đơn vị mình. Thông qua hội nghị, các học viên nắm rõ hơn các chương trình, kế hoạch, dự án về quản lí nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình dựa vào cộng đồng, mô hình trợ giúp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật; mô hình phòng ngừa, giúp trẻ em lang thang, trẻ em làm việc nặng nhọc, trẻ em bị xâm hại tình dục, đặc biệt là nâng cao kỹ năng công tác xã hội với trẻ em.

Tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và phòng, chống HIV/AIDS - 1

Quang cảnh hội nghị

Đặc biệt, để công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ngày càng hiệu quả, đối với Mặt trận Tổ quốc các cấp cần xây dựng và tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; cán bộ mặt trận các cấp cần phải tăng cường giám sát và phản biện xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em; phát hiện, ngăn chặn, lên án các hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật, vi phạm quyền trẻ em...

Tiếp đó, tại hội nghị, đại diện Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế đã trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng và các giải pháp thực hiện. Hiện tại, dịch HIV/AIDS ở Việt Nam đang được khống chế, bởi số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hằng năm giảm; tỷ lệ hiện nhiễm trong các nhóm nguy cơ cao có xu hướng giảm, tuy nhiên chưa đồng đều ở các tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, dịch HIV/ AIDS vẫn có khả năng bùng phát trở lại do kiến thức của cộng đồng về phòng, chống HIV/AIDS còn hạn chế; thái độ kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV trong cộng đồng vẫn rất lớn; hành vi nguy cơ trong các nhóm quần thể nguy cơ cao còn cao và có xu hướng tăng, tiếp cận dịch vụ can thiệp còn hạn chế; độ bao phủ của các chương trình còn thấp và mức đầu tư cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS ngày càng giảm. Vì vậy, để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư, các cấp các ngành, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể chính trị xã hội phải tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn dân cư; xây dựng, nhân rộng các mô hình thực hiện hiệu quả HIV/AIDS như phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS ở cộng đồng dân cư..."; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và biểu dương, khen thưởng những cá nhân tiêu biểu trong công tác triển khai thực hiện.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được phổ biến các văn bản hướng dẫn triển khai Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phong trào phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư giai đoạn 2012-2020" do Ủy ban Trung ương MTTQ ViệT Nam phối hợp với Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tình hình dịch HIV/AIDS toàn quốc 6 tháng đầu năm 2015 và định hướng các hoạt động thực hiện 90-90-90 (90% người nhiễm HIV được phát hiện; 90% người có HIV+ được điều trị; 90% bệnh nhân được điều trị có tải lượng virut thấp).

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Phong trào nhấn mạnh: Tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm 2 chuyên đề về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư năm 2015 nhằm trang bị thêm kiến thức cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở trong việc triển khai thực hiện phong trào, đặc biệt là 11 nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng môi trường sống lành mạnh; đẩy mạnh xây dựng các mô hình, chương trình phối hợp giữa gia đình nhà trường và xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Để công tác phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư đạt hiệu quả, thời gian tới, các địa phương, ban ngành và mặt trận các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” giai đoạn 2012-2020” để xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh.

Xuân Thi

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và phòng, chống HIV/AIDS

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO