Tàu CSB 6002 cấp cứu bệnh nhân bị đau ruột thừa trở về đất liền

Theo VOV 02/10/2017 11:30

Sáng 2/10, tàu CSB 6002, Hải đội 101, BTL Vùng CSB1 đã đưa bệnh nhân bị đau ruột thừa từ đảo Bạch Long Vĩ về đất liền an toàn.


Đưa nạn nhân từ tàu lên xe cứu thương chở vào bệnh viện cấp cứu.

Bệnh nhân là Trung sỹ Nguyễn Văn Quang- y tá thuộc Trạm trinh sát Kỹ thuật/Phòng Tham mưu/ BTL Vùng 1 Hải quân (đóng quân tại đảo Bạch Long Vĩ).


Sơ cứu cho chiến sỹ bị đau ruột thừa trước khi lên tàu.

Trước đó, lúc 11h30 ngày 1/10 Trung sỹ Nguyễn Văn Quang bị đau bụng dữ dội và được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện đảo Bạch Long Vĩ. Tại đây, bệnh nhân Quang được chẩn đoán bị đau ruột thừa cấp giờ thứ 16. Trường hợp này Trung tâm Y tế Bạch long Vĩ không thể xử lý được. Các y bác sĩ ở đây đã truyền kháng sinh làm chậm quá trình viêm nhiễm chống dẫn đến vỡ để đưa bệnh nhân về bờ cấp cứu, thời gian làm chậm dự kiến 10 tiếng.


Đưa nạn nhân lên tàu CSB 6002 cấp cứu.

Nhận được điện của Cục Cứu hộ- Cứu nạn/ Bộ Tổng Tham mưu, BTL Cảnh sát biển đã chỉ đạo BTL Vùng CSB1 thực hiện nhiệm vụ cấp cứu bệnh nhân. BTL Vùng CSB1 nhanh chóng điều động tàu CSB 6002 đang trực tại đây khẩn trương tiếp nhận và đưa bệnh nhân trở về đất liền để xử lý. Trong quá trình hành trình trên biển, cán bộ quân y đi theo tàu và anh em cán bộ, chiến sĩ đã tập trung chăm sóc, theo dõi tình hình diễn biến sức khỏe của bệnh nhân.

Sau 7 tiếng hành trình, tàu CSB 6002 đã cập cảng Đông Hải và bàn giao bệnh nhân Quang cho BTL Vùng 1 Hải quân kịp thời đưa đi tiếp tục cấp cứu và điều trị tại bệnh viện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tàu CSB 6002 cấp cứu bệnh nhân bị đau ruột thừa trở về đất liền

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO