Tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

Bình Nguyên 25/07/2019 17:32

Ngày 25/7, tàu huấn luyện Kojima của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản với thủy thủ đoàn 87 người, dưới sự chỉ huy của Thuyền trưởng Tonozaki Hironobu đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng từ ngày 25 đến ngày 28/7.

Tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đại diện TP Đà Nẵng và chỉ huy tàu Kojima chụp ảnh chung tại lễ đón.

Đón tàu tại cảng Tiên Sa có đại diện Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan liên quan của TP.

Tàu Kojima có tổng chiều dài 115 m, rộng 14 m, tải trọng 3.000 tấn, tốc độ 18 hải lý/giờ, trang bị vũ khí, khí tài hiện đại phục vụ huấn luyện.

Theo thông tin tại lễ đón: Chuyến thăm của tàu huấn luyện Kojima củng cố thêm quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Theo Thuyền trưởng Tonozaki Hironobu, hải trình huấn luyện 100 ngày với hơn 26.000 hải lý (46.800 km) đến Đà Nẵng lần này là hải trình vòng quanh thế giới thứ 26 của tàu Kojima - kể từ năm 1993.

Tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng - 1

Tàu Kojima tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

Đây là lần thứ 4 tàu Kojima cập cảng Tiên Sa của Đà Nẵng kể từ năm 2013.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO