Tây Nguyên: 4,7 triệu người sẽ được tiêm vaccine phòng bạch hầu

Khánh Ngọc 09/07/2020 18:56

Bộ Y tế phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng ngừa bạch hầu tại các tỉnh Tây Nguyên. Dự kiến sẽ có hơn 10 triệu liều vaccine phòng bệnh bạch hầu, khoảng 4,7 triệu người sẽ được tiêm chủng.

Ông Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc tại tỉnh Gia Lai.

Sáng 9/7, tại Gia Lai, Đoàn công tác của Bộ Y tế do ông Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã có buổi làm việc với các tỉnh Tây Nguyên và 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi về công tác phòng chống bệnh bạch hầu.

Từ đầu năm đến nay, 4 tỉnh Tây Nguyên đã ghi nhận 69 trường hợp dương tính với bạch hầu, trong đó có 3 trường hợp đã tử vong. Cụ thể, Kon Tum có 24 trường hợp, Gia Lai 16 trường hợp, Đắk Lắk 1 trường hợp, Đắk Nông 28 trường hợp.

Theo phân tích của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), trong 53 ca đầu tiên thì 28 ca có biểu hiện triệu chứng và 25 ca không có triệu chứng (người lành mang trùng, phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc). Đa số các trường hợp mắc bệnh không được tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu đủ mũi, đúng lịch.

Trước tình hình trên, để ngăn chặn bệnh bạch hầu, Bộ Y tế sẽ triển khai ngay chiến dịch tiêm chủng trên diện rộng phòng chống bệnh bạch hầu. Trước mắt, sẽ triển khai tiêm chủng cho 4 tỉnh Tây Nguyên là Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum. Dự kiến sẽ có hơn 10 triệu liều vaccine được cấp cho các tỉnh và khoảng 4,7 triệu người từ 2 tháng tuổi trở lên sẽ được tiêm chủng.

Theo đó, với trẻ em từ 2-4 tháng tuổi, tiêm rộng rãi vaccine phòng bệnh và tiêm nhắc lại vaccine 3 trong 1 đối với trẻ từ 18 - 24 tháng, sau đó tiếp tục tiêm cho đến 5 - 7 tuổi, 7 tuổi trở lên tiêm vaccine Td.

Để ngăn chặn nhanh, triệt để và giảm tử vong với bệnh bạch hầu, ông Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, cách phát hiện sớm và điều trị là rất quan trọng. Ngay khi phát hiện ca bệnh trên địa bàn, thì lập tức điều trị dự phòng cho tất cả các đối tượng trên địa bàn đó. Khi người dân có triệu chứng của bệnh là phải lập tức báo cáo cho các cơ quan y tế và điều trị ngay, không chờ xét nghiệm. Ngoài ra, cần khoanh vùng, dập dịch, thực hiện cách ly với tất cả những xã, những thôn có người mắc.

Chiều cùng ngày, tại huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai), Bộ Y tế đã tổ chức phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine trên quy mô lớn để phòng ngừa bạch hầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tây Nguyên: 4,7 triệu người sẽ được tiêm vaccine phòng bạch hầu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO