Tây Ninh: Điều tra vụ cây rừng phòng hộ Dầu Tiếng bị 'bức tử' bằng chất độc

Lê Đức 09/03/2017 07:15

Theo ông Mang Văn Thới- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, hiện đơn vị đang phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Dầu Tiếng củng cố hồ sơ để đưa ra khởi tố điều tra vụ “bức tử” hàng trăm cây rừng tự nhiên bằng chất độc, vừa được phát hiện tại khu rừng này.

Từ đầu tháng 3/2017 đến nay, lực lượng bảo vệ rừng, thuộc khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng đã phát hiện tại khoảnh 8, tiểu khu 43 có tổng cộng 124 cây rừng tự nhiên gồm cây cầy (kơ nia), cám, bằng lăng... có đường kính từ 10cm đến 45cm bị kẻ xấu lén lút khoan lỗ, vạt vỏ cây, sau đó chúng đổ thuốc độc (loại thuốc khai hoang 24 D) vào, với mục đích là làm cho cây rừng chết dần để lấn chiếm đất rừng làm rẫy.

Được biết, rừng phòng hộ Dầu Tiếng có tổng diện tích cần bảo vệ là 18.885 ha, trong đó có 12.852 ha rừng tự nhiên, trên 6.032 ha là rừng trồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tây Ninh: Điều tra vụ cây rừng phòng hộ Dầu Tiếng bị 'bức tử' bằng chất độc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO