Tế Nguyên đán năm nay, được vi vu qua hầm Hải Vân 2

Nguyễn Quốc 04/02/2021 15:40

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, Ban Quản lý dự án hầm đường bộ Hải Vân cho các phương tiện lưu thông qua cả 2 ống hầm Hải Vân 1 và Hải Vân 2 trong 20 ngày.

Ngày 3/2, Ban Quản lý dự án hầm đường bộ Hải Vân cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đơn vị vận hành cho các phương tiện lưu thông qua cả 2 ống hầm Hải Vân 1 và Hải Vân 2 trong 20 ngày, từ ngày 1/2/2021 đến hết ngày 21/2/2021 (tức từ ngày 20 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày 10 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Hầm đường bộ Hải Vân 2 mở cửa để các phương tiện lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Vận tốc được quy định cho các phương tiện qua lại hầm tối thiểu là 40 km/h và tối đa 70 km/h. Trong những ngày đầu (kể từ lúc 14h00 ngày 1/2 đến ngày 3/2, bình quân mỗi ngày có từ 11 nghìn đến 12 nghìn lượt xe qua lại 2 hầm.

Theo Ban Quản lý dự án, do có phương tiện vi phạm chạy quá tốc độ quy định (vượt trên 70 km/h), đơn vị quản lý vận hành đã cảnh báo thông tin các phương tiện trên bảng báo điện tử để nhắc nhở.

Các phương tiện lưu thông qua hầm Hải Vân.

Dự án hầm đường bộ Hải Vân 2 nối liền tỉnh Thừa Thiên - Huế với thành phố Đà Nẵng. Đây là công trình hầm đường bộ dài nhất khu vực Đông Nam Á thuộc Dự án hầm đường bộ Đèo Cả do Công ty CP tập đoàn Đèo Cả làm chủ đầu tư.

Dự án này gồm hầm Cổ Mã, Đèo Cả, Cù Mông và Hải Vân với tổng chiều dài toàn tuyến là 31,95 km, có tổng mức đầu tư ban đầu lên đến 26.154 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tế Nguyên đán năm nay, được vi vu qua hầm Hải Vân 2

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO