'Tẽn tò' dàn sao Man City ăn mừng hụt, đứt mạch thắng vì dứt điểm quá tệ

Tố Đông 19/09/2021 07:31

Tung ra 16 pha dứt điểm nhưng chỉ duy nhất 1 lần đi trúng đích, Man City suýt chút nhận thất bại trước Southampton nếu như không nhờ trọng tài “bẻ còi” vì VAR.

Southampton có trận đấu đáng khen trước Man City.
Southampton có trận đấu đáng khen trước Man City.

Chỉ 2 ngày sau chiến thắng 6-3 trước Leipzig tại vòng bảng Champions League, Man City lập tức trở về sân nhà Etihad để tiếp đón Southampton ở vòng 5 Ngoại hạng Anh diễn ra tối ngày 18/9. Chính vì vậy, HLV Pep Guardiola đã thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự để đảm bảo thể lực cho học trò.

De Bruyne, Mahrez hay Torres được cất đi, thay vào đó là Raheem Sterling có lần đầu đá chính kể từ sau trận thua 0-1 trước Tottenham ở lượt trận mở màn Premier League. Trong khi đó, đội khách vắng nhiều trụ cột như Stuart Amstrong, Theo Walcott và Smallbone vì chấn thương.

Sterling nhạt nhòa trong lần hiếm hoi được đá chính tại Premier League mùa này.
Sterling nhạt nhòa trong lần hiếm hoi được đá chính tại Premier League mùa này.

Southampton nhập cuộc rất tự tin với những tình huống tổ chức pressing ngay từ giữa sân. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên cũng thuộc về đội khách. Phút 15, James Ward-Prowse tung cú đá phạt đưa bóng đi với quỹ đạo khó chịu khiến thủ thành Ederson trổ tài.

Suốt nửa đầu hiệp 1, Man City trình diễn một bộ mặt uể oải khi không có nổi một cú sút nào cùng tỉ lệ cầm bóng thấp hơn cả đối thủ. Trong lần hiếm hoi có tên ở đội hình xuất phát mùa này, Sterling lại gây thất vọng với màn thể hiện nhạt nhòa.

Man City thoát được quả phạt đền nhờ VAR.
Man City thoát được quả phạt đền nhờ VAR.

Man City có chút khởi sắc ở nửa sau hiệp đầu nhưng sức ép không lớn cộng thêm những pha dứt điểm quá tệ của Sterling, Bernardo Silva hay Jesus khiến hiệp 1 dừng lại với tỉ số hòa 0-0.

Đầu hiệp 2, Man City thi đấu như mơ ngủ khiến HLV Pep Guardiola phải tung Kevin De Bruyne vào sân. Khi tiền vệ người Bỉ chưa thể giúp lối chơi của đội chủ nhà khởi sắc thì Man City suýt chút đã phải chịu một quả 11m.

Màn ăn mừng hụt của các cầu thủ đội chủ nhà vào cuối trận.
Màn ăn mừng hụt của các cầu thủ đội chủ nhà vào cuối trận.

Cụ thể ở phút 61, trọng tài chính Jon Moss chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống Walker đẩy ngã Amstrong trong vùng cấm địa kèm tấm thẻ đỏ được chuẩn bị sẵn trên tay. Tuy nhiên sau khi dừng trận đấu để tham khảo VAR, vị trọng tài chính quyết định “bẻ còi” xóa án phạt cho Walker.

Đến phút 90+1, sân Etihad bùng nổ khi Sterling băng vào đá bồi sau cú đánh đầu của Foden tung lưới Southampton. Tuy nhiên sau màn ăn mừng cuồng nhiệt của các cầu thủ Man City, trọng tài chính Jon Moss đã không công nhận bàn thắng này vì lỗi việt vị. Chung cuộc, Man City bị cầm hòa 0-0 trên sân nhà, qua đó chấm dứt chuỗi 3 trận toàn thắng tại Premier League mùa này.

Man City có 16 pha dứt điểm nhưng chỉ 1 lần đi trúng đích và không có được bàn thắng nào.
Man City có 16 pha dứt điểm nhưng chỉ 1 lần đi trúng đích và không có được bàn thắng nào.

Rõ ràng đoàn quân của HLV Pep Guardiola chỉ có thể tự trách mình khi suốt cả trận đấu, họ tung ra đến 16 pha dứt điểm nhưng chỉ 1 lần đi trúng đích và không ghi được bất kỳ bàn thắng nào.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Tẽn tò' dàn sao Man City ăn mừng hụt, đứt mạch thắng vì dứt điểm quá tệ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO