5 lý do để tin đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Thái Lan

Theo Dân Trí 05/06/2019 18:08

Vào tối nay (5/6), đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với Thái Lan ở Buriram. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là trận giao hữu mà còn mang ý nghĩa danh dự. Dưới đây là 5 lý do ủng hộ thầy trò HLV Park Hang Seo giành chiến thắng trước người Thái.

5 lý do để tin đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam đang có bộ khung hoàn chỉnh dưới thời HLV Park Hang Seo.

Bộ khung hoàn chỉnh

Kể từ khi tới dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào cuối năm 2017, HLV Park Hang Seo đã xây dựng bộ khung bắt đầu từ lứa U23. Trong số này, nhiều cầu thủ đã cùng nhau thi đấu ngay từ những lứa trẻ hơn như U19, U20…

“Trái ngọt” đầu tiên của thầy Park chính là vị trí á quân ở giải U23 châu Á 2018. Kể từ đó tới nay, lứa cầu thủ Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh… đã theo thầy Park thi đấu ở mọi cấp độ như Olympic (Asiad 2018), đội tuyển quốc gia (AFF Cup 2018, Asian Cup 2019).

Trước nay, vấn đề lớn nhất của đội tuyển quốc gia là sự gắn kết. Việc HLV Park Hang Seo giữ nguyên bộ khung đảm bảo sự gắn kết ấy, khi các cầu thủ có thời gian chơi bóng lâu năm cùng nhau và sống như gia đình. Cách quản trị kiểu “bảo mẫu” của thầy Park cũng làm gia tăng sự gắn kết. Do đó, dù sở hữu đội hình có độ tuổi trung bình còn rất trẻ nhưng đội tuyển Việt Nam thực sự đáng gờm.

Lối chơi biến ảo của “phù thủy” Park Hang Seo

Không phải ngẫu nhiên, những người Hàn Quốc đã gọi HLV Park Hang Seo là “thầy phù thủy”. Dù thuộc thế hệ HLV ở lớp trước nhưng thầy Park lại không hề tỏ ra cứng nhắc trong chiến thuật. Thay vào đó, nó được thay đổi khá linh hoạt.

5 lý do để tin đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Thái Lan - 1

HLV Park Hang Seo được đánh giá cao về chiến thuật.

Các tuyến của đội tuyển Việt Nam được xây dựng thành một khối, công thủ khá linh hoạt. Điều này luôn đảm bảo cho “Rồng vàng” có thể đủ số lượng người trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Khi cần, đội tuyển Việt Nam có thể đổ bê tông vững chắc và khi tấn công, các học trò của HLV Park Hang Seo luôn thể hiện sự tấn công chớp nhoáng.

Báo nước ngoài từng nhận định là đội tuyển Việt Nam là một trong những đội có lối chơi phản công hiệu quả nhất Asian Cup 2019.

Thái Lan mất nhiều trụ cột

Ngôi sao số 1 Thái Lan, Chanathip Songkrasin sẽ không thể tham dự giải King’s Cup vì chấn thương. Đây thực sự là tổn thất lớn với đội tuyển xứ Chùa vàng bởi lẽ “Messi Thái” thực sự là linh hồn của đội bóng.

5 lý do để tin đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Thái Lan - 2

Chanathip Songkrasin không thể tham dự King's Cup.

Tuy nhiên, ở giải này, người Thái còn mất hàng loạt trụ cột như Naruabdin (chấn thương) Sanrawat Dechmitr (rút lui khỏi đội tuyển). Trong khi đó, tiền đạo chủ lực Dangda vẫn chưa chắc ra sân trong trận gặp Việt Nam vì chưa hồi phục chấn thương.

Không còn e ngại Thái Lan

Trước nay, đội tuyển Việt Nam thường phải chịu áp lực tâm lý lớn mỗi khi đối đầu với đội tuyển Thái Lan. Do đó, trong nhiều trận đấu, chúng ta đã tự thua vì không vượt qua được áp lực quá nặng nề.

Tuy nhiên, dưới thời HLV Park Hang Seo, mọi thứ đã thay đổi. Thế hệ học trò của thầy Park thi đấu vô cùng kiên cường, khát khao dù phải đối diện với nhiều đối thủ mạnh ở cấp độ châu Âu. Thế hệ hiện tại của đội tuyển Việt Nam không còn mang tới tâm lý bất an cho người hâm mộ như trước, thay vào đó là sự yên tâm.

Căn bệnh “sợ Thái” cũng không còn. Trong trận đấu ở vòng loại U23 châu Á vừa qua, U23 Việt Nam từng hạ gục U23 Thái Lan tới 4 bàn không gỡ. Thậm chí, đó là trận đấu mà U23 Việt Nam đã chơi trên chân và khiến người Thái lúng túng (Supachai đã nhận thẻ đỏ vì không kìm chế).

5 lý do để tin đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Thái Lan - 3

Đội tuyển Việt Nam không còn e ngại người Thái.

Thứ hạng trên BXH FIFA

Do giải King’s Cup được FIFA xếp hạng A giao hữu quốc tế nên điểm số từ giải đấu này sẽ quyết định lớn tới thứ hạng của các đội trên BXH FIFA. Trước thềm giải đấu này, đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 16 châu Á. Nếu thi đấu không thành công, chúng ta hoàn toàn có thể bị đẩy xuống vị trí thấp hơn.

Điều đó có nghĩa rằng, đội tuyển Việt Nam sẽ phải rất nỗ lực để thi đấu thành công. Nếu không chúng ta sẽ gặp bất lợi ở lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khi bị đẩy xuống nhóm hạt giống thứ 3.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    5 lý do để tin đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Thái Lan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO