Thái Bình: Bắt 2 cán bộ nhận hối lộ để 'thông chốt' kiểm soát dịch

Duy Hưng 28/08/2021 21:03

Được giao nhiệm vụ “gác cổng”, kiểm soát giấy xét nghiệm Covid-19, hai cán bộ của Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà đã nhận hối lộ để cho nhiều công nhân chưa xét nghiệm Covid-19 vào địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tối ngày 28/8, thông tin với báo chí, Thượng tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 cán bộ y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà (Thái Bình) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Cảnh sát Thái Bình đồng thời khởi tố, bắt giam 2 cán bộ, nhân viên của 2 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Hai cán bộ Cường, Lan sau khi bị bắt.

2 cán bộ nhà nước bị bắt, khởi tố gồm: Phạm Văn Cường, 29 tuổi, xã Vũ Tiến, huyện Hưng Hà, Thái Bình; Vũ Thị Lan, 37 tuổi, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (cùng là cán bộ của Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà)

2 cán bộ, nhân viên doanh nghiệp bị bắt, khởi tố gồm: Nguyễn Trọng Đạt (37 tuổi (trú xã Di Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên), nhân viên ban tuyển dụng lao động của công ty Cổ phần Tiên Hưng (trụ sở tại Hưng Yên).

Nguyễn Duy Việt (38 tuổi, trú thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Tiên Sơn (trụ sở tại tỉnh Hưng Yên).

Đạt và Việt sau khi bị bắt.

Theo nhà chức trách địa phương, do hai tỉnh Hưng Yên, Thái Bình nằm liền kề, kết nối với nhau bằng cầu Triều Dương nên thường ngày có rất nhiều người của hai tỉnh qua lại, trong đó có nhiều công nhân người Thái Bình ban ngày sang Hưng Yên làm việc, tối về lại nhà ở tỉnh Thái Bình.

Thời gian qua, để phòng chống, dịch Covid-19, chính quyền tỉnh Thái Bình áp dụng quy định người vào tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Với vai trò là cán bộ Y tế thuộc tổ công tác liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 tại Cầu Triều Dương (phía huyện Hưng Hà), Phạm Việt Cường có nhiệm vụ kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19 đối với người đi, vào tỉnh Thái Bình.

Tuy nhiên cán bộ này đã có hành vi nhận 3,5 triệu đồng, do Nguyễn Trọng Đạt (nhân viên ban tuyển dụng lao động của Công ty CP Tiên Hưng) hối lộ để các công nhân của Công ty Tiên Hưng chưa xét nghiệm Covid-19 vẫn được “thông chốt”, vào địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tương tự, cũng với nhiệm vụ trên, Vũ Thị Lan đã nhận số tiền 5 triệu đồng, do Nguyễn Duy Việt (Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Tiên Sơn) hối lộ để cho công nhân của Công ty Thiên Sơn chưa xét nghiệm Covid-19 vẫn được “thông chốt”, vào địa bàn tỉnh Thái Bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Bình: Bắt 2 cán bộ nhận hối lộ để 'thông chốt' kiểm soát dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO