Thái Bình: Để biệt thự ‘mọc’ trên đất nông nghiệp, 3 lãnh đạo xã bị cách chức trong Đảng

Duy Hưng 02/11/2022 20:30

Các lãnh đạo bị xử lý kỷ luật bao gồm Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc.

Ngày 2/11, thông tin với báo chí, lãnh đạo UBND TP Thái Bình (Thái Bình) cho biết liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng, môi trường xảy ra ở xã Vũ Lạc, mới đây sau khi kiểm tra, xem xét, cơ quan có thẩm quyền của thành phố đã quyết định xử lý kỷ luật đối với 3 lãnh đạo chủ chốt của xã này.

"Quần thể" công trình gồm biệt thự liền kề, trường học xây dựng trái phép ở xã Vũ Lạc.

Cụ thể, quyết định cách chức Bí thư Đảng uỷ xã đối với ông Nguyễn Thanh Tùng (ông Tùng giữ chức Chủ tịch xã Vũ Lạc giai đoạn từ năm 2008 - 2015, từ cuối năm 2015 đến ngày 25/10/2022 ông Tùng giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã); cách chức Đảng uỷ viên đối với ông Nguyễn Văn Tân, Phó Bí thư Đảng uỷ xã (trước khi làm Phó Bí thư Đảng ủy xã ông Tân làm Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc từ năm 2015 đến tháng 6/2021, từ tháng 7/2021 đến ngày 25/10/2022 ông Tân giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ xã); cách chức Thường vụ Đảng uỷ xã đối với ông Trần Xuân Khoa, Chủ tịch UBND xã từ tháng 7/2021 đến nay…

Trước đó, báo chí nhiều lần phàn ánh, những năm qua, trên địa bàn xã Vũ Lạc xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, trong đó có việc để hộ ông Trần Công Vọng (trú tại TP Thái Bình) ngang nhiên xây dựng hàng loạt căn biệt thự liền kề trên đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm và xây dựng trái phép Trường Mầm non Hương Giang, gây bức xúc trong dư luận…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Bình: Để biệt thự ‘mọc’ trên đất nông nghiệp, 3 lãnh đạo xã bị cách chức trong Đảng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO