Thái Bình: Hơn 26 tỷ đồng tiền mặt, hiện vật ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Duy Hưng - Thế Lộc 26/06/2020 16:26

Một trong những kết quả nổi bật của công tác Mặt trận ở tỉnh Thái Bình trong 6 tháng đầu năm 2020 là tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19...

Ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình phát biểu tại hội nghị.

Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các cấp Mặt trận trong tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò tập hợp, vận động đoàn kết dân tộc, triển khai hiệu quả các chương trình công tác.

Trong đó, đã tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19, với kết quả đã tiếp nhận trên 14,4 tỷ đồng tiền mặt cùng số hiện vật trị giá gần 12 tỷ đồng ủng hộ.

Ngoài ra, các cấp Mặt trận trong tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 24 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo (tổng kinh phí 800 triệu đồng cho các hộ nghèo). Phối hợp tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp gần 1.200 lượt công dân; thực hiện tốt việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, xử lí và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết đúng quy định...

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn các ban, ngành, đoàn thể, chức sắc các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã phát huy tinh thần tự giác, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19, góp phần quyết định vào thành công của công tác phòng chống dịch ở địa phương...

Trong 6 tháng cuối năm, Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện các chương trình đã thống nhất hành động; chú trọng, đẩy mạnh thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả các CVĐ, các phong trào thi đua gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh...

Một trong những kết quả nổi bật của công tác Mặt trận ở tỉnh Thái Bình trong 6 tháng đầu năm là tuyên truyền, vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19.

“Nhiều nội dung đã đề ra nhưng chưa triển khai được do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên rất cần sự thống nhất, triển khai đồng bộ, quyết liệt để đảm bảo tiến độ, chất lượng ”, ông Nguyễn Văn Giang nhấn mạnh.

Hội nghị đã hiệp thương, kết nạp Hội người Khuyết tật tỉnh Thái Bình làm thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh; bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban MTTQ khóa 18.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Bình: Hơn 26 tỷ đồng tiền mặt, hiện vật ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO