Thái Bình: Khởi tố Chủ tịch xã lạm quyền

Duy Hưng 03/12/2021 14:17

Diện tích đất trồng lúa nguyên Chủ tịch xã ở Thái Bình đã cho phép, chỉ đạo giao, chuyển mục đích sử dụng trái quy định là gần 13.000 m2.

Sáng 3/12, thông tin với báo chí ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Minh Tân (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) xác nhận mới đây, ông Nguyễn Văn Quý, 57 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Minh Tân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, theo điều 229 Bộ luật Hình sự.

Gần 13.000 m2 đất lúa đã bị Chủ tịch UBND xã Minh Tân chỉ đạo giao, chuyển đổi mục địch trái quy định.

Theo ông Hùng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Minh Tân, Chi bộ thôn Tân Thái (nơi ông Quý cư trú) đã nhận được thông báo về việc khởi tố trên của cơ quan điều tra.

Ông Quý làm Chủ tịch UBND xã Minh Tân từ năm 2012 đến năm 2018, nghỉ hưu năm 2020; trước đó bị UBND huyện Hưng Hà kỷ luật vì sai phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình xác định: trong thời gian đương chức Chủ tịch UBND xã Minh Tân, ông Quý đã cho phép, chỉ đạo các thôn trên địa bàn xã tổ chức giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 12.986 m2 đất trồng lúa trái quy định của pháp luật.

Liên quan sự việc, ông Phạm Đức Lợi, nguyên Trưởng thôn Phú Lạc, xã Minh Tân cũng bị nhà chức trách Thái Bình khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú vì hành vi tương tự.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Bình: Khởi tố Chủ tịch xã lạm quyền

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO