Thái Bình: Mặt trận hỗ trợ gạo cho người dân bị phong tỏa

Duy Hưng 07/08/2020 16:56

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình đã trao tặng 3 tấn gạo cho cán bộ, người dân trong thôn Bùi (xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà) vượt qua khó khăn, thực hiện tốt lệnh phong tỏa, cách ly...

Ông Phan Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình trao gạo hỗ trợ cho đại diện nhân dân thôn Bùi.

Ngày 7/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình cho biết, thiết thực động viên, hỗ trợ người dân thôn Bùi (xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà) vượt qua khó khăn, thực hiện tốt lệnh phong tỏa, cách ly, phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao tặng cán bộ người dân trong thôn 3 tấn gạo...

Số gạo trên, lấy từ nguồn các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, đã được ông Phan Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao cho đại diện người dân thôn Bùi...

Trước đó, như Đại Đoàn Kết Online đã phản ánh, từ ngày 1/8, ngay sau khi xác định 1 người dân cư trú ở thôn Bùi nhiễm Covid-19, chính quyền tỉnh Thái Bình đã áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly khu dân cư này.

Theo ông Chu Ngọc Diệp, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, thôn Bùi có 243 hộ dân, 820 nhân khẩu. Sau khi có lệnh phong tỏa thôn Bùi, tỉnh Thái Bình đã thiết lập tại địa bàn xã Hòa Tiến 9 chốt kiểm soát dịch Covid-19. Trong đó có 3 chốt đặt tại các tuyến đường ra vào thôn Bùi, thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, không để người dân ra, vào...

Xã Hòa Tiến (Hưng Hà, Thái Bình) đã và đang thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đại diện chính quyền xã Hòa Tiến cũng cho biết, sau những bỡ ngỡ ban đầu, người dân trong thôn đã dần quen với cuộc sống trong điều kiện bị cách ly, đa số đều chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch, thường xuyên kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay, thực hiện giãn cách, không tiếp xúc gần...

Cách đây mấy hôm, trong thôn có người sinh con ngoài bệnh viện. Sinh xong, gia đình có đề xuất nguyện vọng được đón mẹ con về nhà nội trong thôn. Nhưng khi được cán bộ tuyên truyền, giải thích về sự cần thiết phải áp dụng nghiêm biện pháp cách ly trong lúc này, gia đình đã vui vẻ chấp hành, đưa con, cháu về bên ngoại ở địa phương khác...

Để đảm bảo cuộc sống của người dân trong thôn không quá bị xáo trộn, ngoài số lương thực được hỗ trợ, chính quyền địa phương liên hệ với các cơ sở, chủ động cung cấp thực phẩm an toàn và các nhu yếu phẩm khác cho người dân...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Bình: Mặt trận hỗ trợ gạo cho người dân bị phong tỏa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO