Thái Bình: Mặt trận phát huy sức dân xây dựng nông thôn mới

Duy Hưng 13/11/2020 18:39

Hưởng ứng phát động, tuyên truyền, vận động của hệ thống Mặt trận ở địa phương, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp ở Thái Bình đã đóng góp nhiều công sức, trí tuệ, tiền bạc, đất đai xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đưa Thái Bình sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới...

Ngày 13/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; sơ kết 5 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, tập thể lãnh đạo tỉnh Thái Bình tham dự buổi lễ.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu và các thế hệ cán bộ làm công tác Mặt trận ở tỉnh Thái Bình đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang 90 năm qua của MTTQ Việt Nam; cùng nhìn nhận những kết quả công tác đoàn kết, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đoàn kết trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của tỉnh, đặc biệt là trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Theo tổng hợp, 5 năm qua, hưởng ứng vận động của hệ thống MTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên, nhân dân trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, con em Thái Bình xa quê đã tiếp tục đóng góp thêm trên 2 triệu ngày công, đào đắp trên 4 triệu m3 đất, đóng góp hàng trăm tỷ đồng, góp, hiến 4.477 m2 để chỉnh trang đồng ruộng, nâng cấp, làm mới kênh mương tưới, tiêu, đường giao thông, nhà văn hóa.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở Thái Bình.

Dựa vào sức dân, hết năm 2019, toàn tỉnh Thái Bình đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Đến nay, 100% khu dân cư nông thôn trong tỉnh được cấp nước sạch; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn trên 2,1%.

Bên cạnh đó, 5 năm qua, quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp trong tỉnh đã vận động được trên 83,4 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.177 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ gần 2.500 hộ nghèo phát triển sản xuất, hơn 2.000 lượt người khám chữa bệnh, hỗ trợ 11.555 HS nghèo vượt khó, tặng 71.431 suất quà cho người nghèo; vận động ủng hộ hộ phòng, chống dịch Covid-19 với hơn 17,2 tỷ đồng tiền mặt, hiện vật trị giá gần 12,36 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần đổi mới, sáng tạo của công tác Mặt trận ở Thái Bình cũng như hiệu quả to lớn các phong trào, các CVĐ do MTTQ các cấp trong tỉnh đã và đang chủ trì phát động, tổ chức thực hiện vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của tỉnh, của đất nước.

Bày tỏ mong muốn, tin tưởng trong chặng đường tiếp theo, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh không ngừng lớn mạnh, tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, đổi mới, phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết các tầng lớp nhân dân ở địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, các CVĐ, tham gia tích cực, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của đất nước, của tỉnh Thái Bình.

Các tập thể, cá nhân trong tỉnh Thái Bình có thành tích trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được khen thưởng.

Dịp này, 45 tập thể, cá nhân trong tỉnh đã được UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen vì thành tích trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Bình: Mặt trận phát huy sức dân xây dựng nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO