Thái Bình: Nạn nhân chất độc da cam có nhà xông hơi tẩy độc mới

Duy Hưng 09/04/2021 16:33

Công trình được khánh thành ngày 8/4 tại tỉnh Thái Bình, do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình, Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ phối hợp tổ chức chức.

Thông tin tại lễ khánh thành cho biết, sau 10 năm hoạt động cơ sở hạ tầng của Trung tâm tẩy độc thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Thái Bình đã xuống cấp. Công trình nhà xông hơi, tẩy độc mới được xây dựng trên diện tích hơn 200m2 (gồm 1 phòng khám, 1 kho thuốc, 6 phòng xông hơi tẩy độc), kinh phí xây dựng hơn 3 tỷ đồng, do Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ tài trợ; có công suất xông hơi tẩy độc72 người/1 đợt điều trị, gấp 3 lần trước đây.

Ngoài phục vụ nạn nhân chất độc da cam/điôxin, Trung tâm phục vụ cả những người người có nhu cầu tẩy độc.

Hình ảnh tại lễ khánh thành

Nhân dịp này, 80 chiếc xe đạp, 5 suất học bổng cùng một số suất quà đã được các nhà hảo tâm trao tặng các học sinh bị ảnh hưởng chất độc da cam ở địa phương.

Được biết, Thái Bình là tỉnh có số nạn nhân chất độc da cam/điôxin cao nhất cả nước, khoảng 34 nghìn người, 40% số hộ ở tỉnh có thành viên là nạn nhân thuộc diện hộ nghèo khó.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Bình: Nạn nhân chất độc da cam có nhà xông hơi tẩy độc mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO