Thái Bình: Người dân đổ về quê ‘mắc kẹt’ ở các chốt kiểm dịch, chính quyền ứng phó ra sao?

Duy Hưng 30/08/2021 20:10

Trong bối cảnh nhiều người dân Thái Bình từ các địa phương đang thực hiện giãn cách “đổ” về quê, chính quyền tỉnh Thái Bình cho biết vẫn kiên quyết thực hiện nghiêm quy định không tiếp nhận những người thuộc diện trên nhằm đảm bảo an toàn cho nội tỉnh…

Liên quan đến tình trạng những ngày qua, nhiều người dân Thái Bình từ các địa phương (nhiều nhất là từ Hà Nội) đang thực hiện giãn cách xã hội trở về quê, “mắc kẹt” tại các chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào chính của tỉnh (cầu Triều Dương, cầu Tân Đệ, cầu La Tiến, cầu Thái Hà…) do chính quyền tỉnh đang áp dụng quy định không tiếp nhận những người thuộc diện này, tối 30/8, thông tin với Đại Đoàn Kết Online, ông Nguyễn Văn Giang, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, Ban chỉ đạo tỉnh đã nắm được sự việc…

Bị mắc kẹt, về không được, quay lại không xong, người dân Thái Bình dựng lều tá túc qua đêm trên cầu Triều Dương (nối Hưng Yên với Thái Bình). Ảnh: CTV.

Theo ông Nguyễn Văn Giang, tinh thần chung của tỉnh là vẫn duy trì thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch lây lan; kiên quyết thực hiện nghiêm quy định tạm dừng tiếp nhận người về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, nhằm đảm bảo dịch không xâm nhập, lây lan về nội tỉnh.

Đối với những người trong những ngày qua cố tình tìm cách về quê, hiện đang “mắc kẹt” tại các chốt kiểm soát ở các cửa ngõ ra vào tỉnh, ông Nguyễn Văn Giang cho biết, giải pháp tình thế trước mắt của tỉnh là sẽ phân loại số người trên.

“Những người già, trẻ em, phụ nữ mang thai sẽ được đưa về các khu cách ly tập trung theo quy định. Các đối tượng còn lại, tỉnh sẽ tiếp tục xem xét”, ông Nguyễn Thanh Giang cho biết.

Ngoài ra, theo ông Nguyễn Văn Giang, Ban chỉ đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo các chốt kiểm soát trước mắt thực hiện hỗ trợ những người đang mắc kẹt tại các chốt kiểm soát về lương thực, thực phẩm, đảm bảo không để xảy ra tình trạng đói, khát…

“Ngay bây giờ (19h ngày 30/8 - PV) chúng tôi sẽ đi cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra thực tế tại các chốt kiểm soát để nắm bắt, có những chỉ đạo phù hợp, sát thực”, ông cho biết thêm.

Giải pháp trước mắt của chính quyền tỉnh Thái Bình là phân loại những người trở về, theo đó người già, trẻ em, phụ nữ mang thai sẽ được đưa về các khu cách ly tập trung. Ảnh: CTV.

Trước đó, như Đại Đoàn Kết Online đã thông tin, từ ngày 6/8, tỉnh Thái Bình áp dụng quy định không tiếp nhận người dân từ các nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 về tỉnh. Quy định trên được tỉnh thông tin, tuyên truyền rộng rãi…

Tuy nhiên, từ đêm 29/8 và hôm nay 30/8, tại các chốt kiểm soát dịch ở các cửa ngõ chính ra vào tỉnh (cầu Triều Dương, cầu Tân Đệ, cầu La Tiến, cầu Thái Hà…) xảy ra tình trạng nhiều người dân Thái Bình ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội vẫn tìm cách trở về tỉnh dẫn đến tình trạng “về không được, quay lại cũng không xong”, bị "mắc kẹt" tại các “cổng tỉnh”.

Trong tình thế đó, nhiều người, trong đó có phụ nữ, người già, trẻ em phải trải chiếu, dựng bạt nằm, ngồi qua đêm ngay ở vệ đường…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Bình: Người dân đổ về quê ‘mắc kẹt’ ở các chốt kiểm dịch, chính quyền ứng phó ra sao?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO