Thái Bình: 'Nhờ' công an xác minh nơi cư trú thường xuyên của người tự ứng cử ĐBQH

Duy Hưng 17/03/2021 18:29

Người tự ứng đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Thái Bình phải chờ kết quả xác minh chính xác nơi cư trú thường xuyên từ cơ quan công an.

Chiều ngày 17/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2, về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải.

Về hiệp thương lần 2, giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội, báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ nhất (về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương); kết quả hiệp y giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với 3 đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử (Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh); các cơ quan, đơn vị được phân bổ giới thiệu trực tiếp (Tỉnh ủy Thái Bình, UBND tỉnh, Huyện ủy Hưng Hà; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh) người ứng cử; văn bản thông báo phân bổ của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 12 cơ quan, đơn vị cùng văn bản hướng dẫn thực hiện việc giới thiệu, từ ngày 2/3 đến ngày 11/3, 12 cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh đã hoàn thành các bước, quy trình, thủ tục giới thiệu người của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình ứng cử đại biểu quốc hội theo quy định.

“Trong danh sách có tới 8 người có trình độ từ Thạc sỹ đến Tiến sỹ, rất phấn khởi”, ông Nguyễn Thái Hùng bày tỏ và nhìn nhận việc kỳ này tỉnh Thái Bình có 1 người tự ứng cử vào Quốc hội thể hiện bản chất dân chủ của xã hội.

Cụ thể, Tỉnh ủy Thái Bình giới thiệu ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; UBND tỉnh giới thiệu ông Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huyện ủy Hưng Hà giới thiệu ông Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Sở Khoa học-Công nghệ giới thiệu bà Vũ Thị Út, Phó trưởng Phòng Kế hoach-Tài chính; Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh giới thiệu bà Phạm Thị Thắng, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh; Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng nhà trường; Bệnh viện Đa khoa tỉnh giới thiệu bà Trần Khánh Thu, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện; Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch giới thiệu bà Trương Thị Hương Giang, Phó trưởng Phòng nghiệp vụ thể dục-thể thao; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh giới thiệu ông Vũ Hồng Sơn, Phó trưởng Phòng đăng ký kinh doanh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh giới thiệu ông Đỗ Văn Vẻ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hương Sen, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, đại biểu quốc hội khóa XIII; Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (TP Thái Bình) giới thiệu bà Hoàng Thị Liễu, giáo viên nhà trường; Trường THPT Đông Tiền Hải (huyện Tiền Hải) giới thiệu bà Bùi Phương Chi, giáo viên nhà trường ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cũng theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ngoài 12 người do các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu trên, có 1 người tự ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV tại tỉnh là ông Ngô Sỹ Trung, 39 tuổi, quê quán xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; hiện ở tổ 10, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội và đang là Giảng viên, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Ngày 16/3, hồ sơ ứng cử của 13 người trên (12 người do cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu; 1 người tự ứng cử) được Ủy ban Bầu cử tỉnh bàn giao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam-dioxin tỉnh Nguyễn Đức Hạnh: "Ông Ngô Sỹ Trung quê quán ở Thái Bình nhưng đang cư trú và công tác ở Hà Nội lại tự ứng cử ở Thái Bình thì liệu có đúng quy định?"

Phát biểu thảo luận tại hội nghị hiệp thương, ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam-dioxin tỉnh; ông Nguyễn Thái Hùng, Trưởng Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh cùng đánh giá cao chất lượng những người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử.

“Trong danh sách có tới 8 người có trình độ từ Thạc sĩ đến Tiến sĩ, rất phấn khởi”, ông Hùng bày tỏ và nhìn nhận việc kỳ này tỉnh Thái Bình có 1 người tự ứng cử vào Quốc hội thể hiện bản chất dân chủ của xã hội.

Tuy nhiên, liên quan đến trường hợp tự ứng cử, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam-dioxin tỉnh Nguyễn Đức Hạnh đặt vấn đề ông Ngô Sỹ Trung quê quán ở Thái Bình nhưng đang cư trú và công tác ở Hà Nội lại tự ứng cử ở Thái Bình thì liệu có đúng quy định?

Giải đáp thắc mắc trên của ông Nguyễn Đức Hạnh, ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết theo quy định hiện hành, người tự ứng cử phải nộp đơn, hồ sơ ứng cử tại nơi cư trú thường xuyên hoặc nơi công tác thường xuyên.

“Theo kê khai, ông Ngô Sỹ Trung quê quán ở Thái Bình nhưng hiện đang ở và công tác tại Hà Nội, do vậy chúng tôi đang nhờ cơ quan công an xác minh chính xác nơi cư trú thường xuyên của ông Trung là ở đâu? Trong trường hợp ông Trung không cư trú thường xuyên ở Thái Bình chúng tôi sẽ hướng dẫn ông Trung ứng cử ở nơi phù hợp”, ông Nguyễn Văn Giang thông tin.

Sau phần thảo luận trên, 100% đại biểu được triệu tập tham dự hội nghị hiệp thương đã biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ những người được giới thiệu thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu quốc hội trên. Trong số 13 người, có 2 người ngoài Đảng (15,3%); 7 người là nữ (53,8%); 4 người trẻ tuổi (30,7%).

Danh sách chính thức sẽ được “chốt” sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Các đại biểu biểu biểu quyết hiệp thương tại hội nghị.

Như đã thông tin, theo phân bổ, Quốc hội khóa XV, tỉnh Thái Bình được phân bổ bầu 9 đại biểu, trong đó được bầu 5 đại biểu là người đang sinh sống, công tác tại địa phương; 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Cũng trong chiều ngày 17/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2016. Kết quả, các đại biểu đã nhất trí lập danh sách sơ bộ 124 người để giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, gấp 2 lần số lượng đại biểu được bầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Bình: 'Nhờ' công an xác minh nơi cư trú thường xuyên của người tự ứng cử ĐBQH

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO