Thái Bình: Phá ổ bạc ‘khủng’, tiền chơi hơn 8.400 tỷ đồng

Duy Hưng 30/12/2021 14:54

Số tiền hơn 8.400 tỷ đồng các đối tượng đã giao dịch cá cược trong đường dây tương đương số thu ngân sách của nhiều tỉnh trong 1 năm.

Ngày 30/12, thông tin với báo chí, Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, vào ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng nằm trong đường dây cá độ bóng đá siêu "khủng", do Nguyễn Xuân Tiến (50 tuổi, trú phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) cầm đầu.

Ở địa phương, Tiến được biết nhiều đến với tên gọi "Thắng Sơn" và là Giám đốc của 3 công ty, gồm: Công ty TNHH Mạnh Thắng, Công ty Cổ phần MD Quốc tế và Công ty taxi Hoàng Sa.

10 đối tượng trong đường dây vừa bị bắt giữ.

Trước đó, qua trinh sát, cảnh sát TP Thái Bình phát hiện Nguyễn Văn Đoàn (33 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Lại Đăng Thắng (34 tuổi, trú tại thôn Khê Kiều, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) có biểu hiện đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, móc nối với các đối tượng ở Nam Định và một số địa phương khác để hoạt động.

Công an TP Thái Bình sau đó được Công an tỉnh chỉ đạo lập chuyên án xác minh, đấu tranh triệt phá.

Tang vật thu giữ.

Quá trình xác minh, cảnh sát nhận định đối tượng cầm đầu đường dây không phải người Thái Bình mà là người Nam Định, rất manh động, thường xuyên mang “vũ khí nóng” trong người.

Ngày 25/12, Công an TP Thái Bình huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ; chia thành 16 tổ công tác, quyết định phá án, đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trên.

Quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ 7 xe ôtô các loại, 5 bộ máy vi tính, 2 máy tính bảng, 12 điện thoại di động, 8 thiết bị phát wifi, 3 két sắt, 1 khẩu súng săn, 20 đao, kiếm …

Vũ khí "phòng thân" của các con bạc.

Bị triệu tập, đấu tranh, các đối tượng khai cầm đầu đường dây bài bạc “khủng” này là Nguyễn Xuân Tiến, tức Thắng Sơn.

Theo đó, núp bóng doanh nghiệp, từ tháng 9/2019 đến nay Thắng Sơn đã lập, điều hành đường dây cá độ bóng đá trên.

Theo lời khai của các đối tượng, tổng số tiền các “con bạc” đã giao dịch cá cược của qua đường dây lên đến hơn 8.400 tỉ đồng.

Số tiền hơn 8.400 tỷ đồng, như đã biết, hiện bằng và cao hơn số thu ngân sách của nhiều tỉnh trong 1 năm.

Những chiếc xe sang của các con bạc bị thu giữ.

Vụ việc đang được Công an TP Thái Bình tiến hành các bước theo quy trình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Bình: Phá ổ bạc ‘khủng’, tiền chơi hơn 8.400 tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO