Thái Nguyên: Đẩy mạnh chương trình phối hợp trong lĩnh vực tôn giáo

Nguyễn Phượng 16/03/2021 16:39

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp tổ chức Hội nghị Ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2021 - 2022. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2021 - 2022.
Đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2021 - 2022.

Theo báo cáo của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, trong thời gian qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; công tác vận động, hướng dẫn chức sắc, chức việc của đạo Công giáo thực hiện các quy định của pháp luật về tôn giáo; phát huy vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc…

Theo đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên đã ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2021 - 2022 với các nội dung chính như: Phối hợp tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; tổ chức, hướng dẫn, tập hợp đồng bào Công giáo tỉnh Thái Nguyên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động; xây dựng, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước; nắm bắt tình hình hoạt động tôn giáo, tâm tư và nguyện vọng chính đáng của đồng bào Công giáo, tổ chức giáo hội Công giáo; trao đổi thông tin thường xuyên những nội dung liên quan đến hoạt động và công tác quản lý nhà nước đối với đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh; thăm hỏi, tặng quà các tổ chức, cá nhân đạo Công giáo nhân các ngày lễ trọng, tết Nguyên đán, sự kiện lớn của đạo Công giáo; phối hợp công tác tổ chức Đại hội đại biểu “Người Công giáo tỉnh Thái Nguyên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027…

Việc triển khai ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; phát huy cao nhất vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong vận động đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo của Ban Tôn giáo tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Nguyên: Đẩy mạnh chương trình phối hợp trong lĩnh vực tôn giáo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO