Thái Nguyên: Tặng quà các gia đình chính sách trong 'Tuần cao điểm Tết vì người nghèo'

Nguyễn Phượng 24/01/2022 20:26

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 24/1, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường Tiểu học và Trường THCS Thần Sa.
Chủ tịch UBND tỉnh tặng máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường Tiểu học và Trường THCS Thần Sa.

* Đoàn do ôngTrịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn dự Chương trình “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022” tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai. Tham gia Đoàn còn có ông Phạm Thái Hanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại Chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng 50 xe đạp và 25 máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường Tiểu học và Trường THCS Thần Sa; trao tặng 1 ti vi cho Nhà văn hóa xóm Xuyên Sơn; trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 7 hộ nghèo (tổng trị giá 490 triệu đồng) và trao 310 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Thần Sa.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà văn hóa xóm Xuyên Sơn, xã Thần Sa.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà văn hóa xóm Xuyên Sơn, xã Thần Sa.

Trong chương trình công tác tại xã Thần Sa, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành Nhà văn hóa xóm Xuyên Sơn, xã Thần Sa. Công trình do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long tài trợ, được xây dựng trong 39 ngày, với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long trao tiền hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long trao tiền hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu đã đến chúc thọ và tặng quà cụ Nông Tiến Thịnh, 95 tuổi, ở xóm Trường Sơn, xã Cúc Đường; thăm, tặng quà bà Lý Thị Khào, vợ liệt sĩ Dương Văn Tu, xóm Kim Sơn, xã Thần Sa.

* Đoàn do ông Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến thăm và tặng quà 3 gia đình chính sách ở TP Sông Công, gồm: Ông Đồng Văn Tuy (73 tuổi), là thương binh 51%, ở xóm Đớ và bà Đồng Thị Quất (78 tuổi), là mẹ liệt sĩ, ở xóm La Giang, cùng thuộc xã Bá Xuyên; ông Thiệu Văn Cầm (73 tuổi), ở tổ dân phố 9, phường Mỏ Chè, là thương binh nhiễm chất độc hóa học.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của tỉnh cũng đến thăm, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết của Thành phố Sông Công, gồm: Công an thành phố và Trung tâm Y tế thành phố.

Ông Dương Xuân Hùng và Đoàn công tác tặng quà gia đình bà Đồng Thị Quất, ở xóm La Giang, xã Bá Xuyên (T.P Sông Công).

* Đoàn do ông Hoàng Văn Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biên giới, quần đảo Trường Sa và người cao tuổi trên địa bàn huyện Phú Lương. Đoàn đã đến thăm các gia đình: Ông Hoàng Hà (người cao tuổi), bà Lương Thị Pháo (mẹ liệt sĩ Ma Văn Bình), ông Hà Hữu Xuân (thương binh 34%), ông Âu Văn Rồi (người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học), cùng trú tại xã Yên Đổ; chị Triệu Thu Hương (vợ Đại úy Vũ Tiến Vĩnh, đang công tác tại đảo Đá Tây, quần đảo Trường Sa), trú tại xã Ôn Lương.

Ông Hoàng Văn Hùng tặng quà cho bà Lương Thị Pháo, mẹ liệt sĩ Ma Văn Bình.
Ông Hoàng Văn Hùng tặng quà cho bà Lương Thị Pháo, mẹ liệt sĩ Ma Văn Bình.

* Đoàn công tác do ông Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đến chúc Tết, tặng quà 5 gia đình chính sách, gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa, người cao tuổi trên địa bàn xã Trung Thành (T.X Phổ Yên). Tại mỗi gia đình đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Đặng Xuân Trường đã trao tặng một suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và một túi quà trị giá 300 nghìn đồng. Cũng trong dịp này, TX Phổ Yên đã trao tặng 5 suất quà Tết cho 5 hộ gia đình, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng.

Ông Đặng Xuân Trường và Đoàn công tác tặng quà bà Mai Thị Tuyết, 101 tuổi, tại xóm Thanh Xuyên 4, xã Trung Thành (TX Phổ Yên).
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Nguyên: Tặng quà các gia đình chính sách trong 'Tuần cao điểm Tết vì người nghèo'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO