Thanh Hóa: 58 học sinh trường chuyên Lam Sơn đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Nguyễn Chung 26/03/2022 21:51

Trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021-2022, tỉnh Thanh Hóa có đến 58 học sinh đạt giải (1 giải Nhất, 12 giải Nhì, 22 giải Ba và 23 giải Khuyến khích). Đặc biệt, tất cả các em đều là học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Đội tuyển Địa lý Trường THPT chuyên Lam Sơn tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021-2022.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021-2022 diễn ra vào các ngày 4 và 5/3/2022. Tỉnh Thanh Hoá có 76 học sinh dự thi ở 9 môn: Toán, vật lý, hoá học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lí, tiếng Anh (đều là học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn). Kết quả có 58/76 em học sinh đạt giải (đạt tỉ lệ 76,32%). Trong đó, em Lê Thị Huyền Trang, học sinh lớp 11 chuyên Địa, Trường THPT chuyên Lam Sơn đạt giải Nhất; ngoài ra còn có 12 giải Nhì, 22 giải Ba, 23 giải Khuyến khích.

Với kết quả này, Thanh Hóa nằm trong số 16/70 đơn vị dự thi có tổng số học sinh đạt giải cao nhất toàn quốc (từ 50 giải trở lên). Trong số đó, nếu xét tỉ lệ % số học sinh đạt giải trên tổng số học sinh dự thi thì tỉnh Thanh Hoá xếp thứ 6 sau các đơn vị Bắc Ninh (88,16%), Đại học Sư phạm Hà Nội (83,82%), Hải Dương (81,19%), Đại học QG Hà Nội (80,85%), Nghệ An (77,45%). Có 3 đội tuyển có 100% số học sinh dự thi đạt giải là các đội tuyển: Địa lý, vật lý và tin học.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa: 58 học sinh trường chuyên Lam Sơn đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO