Thanh Hoá: Chỉ đạo kỷ luật Chủ tịch phường lơ là chống dịch

NGUYỄN CHUNG 07/08/2020 10:01

Sau khi ghi nhận và công bố ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng dân cư, ngay trong tối ngày 6/8, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp khẩn trực tuyến toàn tỉnh về việc ứng phó đáp ứng công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Tại cuộc họp, các đại biểu đều thống nhất cần siết chặt công tác phòng chống dịch hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế, vừa bảo đảm phòng chống dịch, vừa bảo đảm phát kinh tế nhưng không đánh đổi sức khoẻ của người dân lấy tăng trưởng kinh tế; việc phân tuyến, phân luồng điều trị đối với bệnh nhân từ phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn; hạn chế, giãn cách trên các phương tiện giao thông.

Qua việc phát hiện bệnh nhân 748, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa đã cảnh báo lỗ hổng trong giám sát, việc thiếu trách nhiệm để đối tượng thuộc diện cách ly ở phường Quảng Vinh tham gia cách hoạt động cồng đồng, có nhiều đối tượng F1, F2 .

Ông Xứng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn cần phải có hình thức xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch UBND phường Quảng Vinh; Trung tâm Y tế TP Sầm Sơn đình chỉ công tác Trưởng Trạm Y tế phường Quảng Vinh do thiếu trách nhiệm trong giám sát, cách ly công dân từ vùng dịch trở về; điều ngay 1 cán bộ thay Trưởng Trạm Y tế phường Quảng Vinh.

Liên quan đến bệnh nhân 748, đồng ý phong toả khu dân cư ở xã Quảng Vinh – nơi có bệnh nhân dương tính theo hướng dẫn của Bộ Y tế; lựa chọn để có quyết sách, ứng xử đúng với tình hình dịch trong thời gian tới.

Như Đại Đoàn Kết đã đưa tin, vào tối ngày 6/8, Thanh Hoá đã chính thức ghi nhận ca nhiễm Covid-19, được định danh là bệnh nhân 748. Bệnh nhân Đ.T.H., 54 tuổi, thôn Nam Bắc, phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn, tiếp xúc với bệnh nhân 620 (tỉnh Hà Nam).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hoá: Chỉ đạo kỷ luật Chủ tịch phường lơ là chống dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO