Thanh Hoá: Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc

Anh Tuấn 02/10/2020 19:44

Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, những người lao động trực tiếp.

Chiều ngày 2/10, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức phiên chính thức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10 (2020-2025). Tới dự Đại hội có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; 380 đại biểu là những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 200 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học tỉnh Thanh Hóa.

Tại đại hội, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhấn mạnh: Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, các mô hình điểm, gương sáng tiêu biểu cho tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Ông Chiến nói: “Tôi tin chắc rằng, còn có rất nhiều tấm gương thầm lặng khác đang ngày đêm cống hiến trên nhiều lĩnh vực, ở khắp mọi vùng miền trong tỉnh”.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Những thành tích đạt được trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh Thanh Hóa trong 5 năm qua có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Tuy nhiên, đối tượng khen thưởng là những người lao động trực tiếp chưa nhiều. Chúng ta cần suy nghĩ, nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp tích cực khắc phục những hạn chế, khuyết điểm này.

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Theo Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, đối tượng thi đua cần phải rộng rãi nhưng cũng phải làm rõ ai thi đua với ai, hạn chế tối đa những chênh lệch về năng lực và điều kiện phấn đấu trong thi đua. Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, những người lao động trực tiếp…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng 200 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học tỉnh Thanh Hóa.

Tại đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các ông: Đào Xuân Yên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Hoàng Bá Tường, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ngoài ra, tại Đại hội còn 6 cá nhân được trao tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” và 10 công dân tiêu biểu được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hoá: Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO