Thanh Hóa: Huyện 160 nghìn dân giãn cách xã hội sau khi xuất hiện 3 ca F0 trong cộng đồng

Đình Minh 31/08/2021 09:08

Sau khi liên tiếp ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng vào chiều 30/8, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã có công điện yêu cầu toàn huyện giãn cách theo Chỉ thị 15.

Sáng 31/8, ông Lê Văn Dậu, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn đã có công điện khẩn về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Theo đó, vào chiều ngày 30/8, tại Tiểu khu Long Khang – thị trấn Nga Sơn đã xuất hiện 3 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Cán bộ Y tế xét nghiệm xuyên đêm cho bà con thị trấn Nga Sơn (huyện Nga Sơn).
Cán bộ Y tế xét nghiệm xuyên đêm cho bà con thị trấn Nga Sơn (huyện Nga Sơn).

Để kịp thời ngăn chặn việc lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu toàn huyện Nga Sơn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15. Thời gian thực hiện giãn cách kể từ 6h ngày 31/8.

Đối với bốn tiểu khu Long Khang, Thắng Thịnh, Trung Bắc và Bách Lợi thuộc thị trấn Nga Sơn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 6h ngày 31/8.

Người dân thị trấn Nga Sơn đổ xô đi mua lương thực trước ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15.

Về 3 ca F0 ghi nhận trong chiều 30/8 tại tiểu khu Long Kháng, thị trấn Nga Sơn được xác định gồm có bà Đ.T.H. (61 tuổi, là vợ đi chăm chồng là ông N.V.L. tại khoa Ung bướu, BVĐK Hợp Lực).

Lịch trình bà H. được xác định như sau:

Ngày 19/8, bà H. đi xe gia đình lên BVĐK Hợp Lực chăm chồng tại phòng 303, trong phòng có 7 bệnh nhân, không tiếp xúc gần với ai, có đeo khẩu trang.

Từ 19-26/8, bà H. đi xe của bệnh viện về nhà.

Ngày 29/8, nghe tin phòng 303-Khoa ung bướu có F0 nên bà H. đã lên trạm y tế khai báo.

Sáng 30/8, qua test nhanh, bà H. được xác định dương tính SARS-CoV-2. Chiều 30/8, CDC Thanh Hóa xác nhận bà dương tính Covid-19.

Bà Đ.T.H. là F0 liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Ngày 26/8, ông N.V.L, chồng bà H. mất. Sau đó, gia đình bà H. có tổ chức đám tang. Bà N.T.S. (30 tuổi, trú tại tiểu khu Long Kháng, thị trấn Nga Sơn, là người tham gia đám tang, có tiếp xúc gần, ăn uống cùng bà N.T.H.). Chiều 30/8, bà S. được xác định dương tính Covid-19.

Ca F0 thứ 3 là cháu N.T.T.U. (11 tuổi, thường trú tại TX Nghi Sơn). Cháu U. là cháu nội của bà N.T.H., về dự đám tang ông nội và ngủ chung với bà H. từ đó đến nay. Chiều 30/8, cháu U. được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa: Huyện 160 nghìn dân giãn cách xã hội sau khi xuất hiện 3 ca F0 trong cộng đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO