Thanh Hóa: Sóng biển dâng cao tràn vào đường Hồ Xuân Hương

Anh Tuấn 15/09/2017 12:34

Do ảnh hưởng của bão Doksuri, bắt đầu từ sáng ngày 15/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện mưa lớn ở nhiều địa phương.

Các lực lượng giúp dân di dời tàu thuyền sáng 15/9 tại Sầm Sơn.

Đặc biệt, triều cường hiện đang dâng cao cộng với gió giật liên tục khoảng cấp 8-9 đang khiến công tác cứu hộ, ứng phó với bão ở dọc các huyện, thành ven biển gặp nhiều khó khăn.

Sáng ngày 15/9, PV Đại Đoàn Kết có mặt tại vùng biển Sầm Sơn cho thấy: Công tác di dời tàu thuyền của ngư dân vẫn đang được tiếp tục. Một số đơn vị khác đang chở đá lớn đến để gia cố bờ kè sát biển thuộc khu vực cuối bãi C.

Tại bãi A, sát chân núi Trường Lệ, vào khoảng 9h sáng 15/9, lực lượng biên phòng, công an đang phối hợp cùng các chủ phương tiện đánh bắt hải sản di dời tàu thuyền lên đường Hồ Xuân Hương.

Triều cường đang dâng cao tại vùng biển Thanh Hóa.

Nhiều ngư dân dọn ngư lưới cụ chuyển về nhà cất giữ. Ngư dân Văn Đình Long cho biết: Theo dự báo, bão số 10 sẽ không vào Thanh Hóa, song sáng nay gió bắt đầu giật mạnh quá, nước triều cường lại dâng cao vào khu vực bãi thuyền neo đậu. Chính vì vậy, lực lượng biên phòng và công an đã kịp thời có mặt giúp đỡ bà con di dời tàu thuyền đến nơi an toàn hơn.

Ông Long nói: “Trước mắt sẽ để tàu bè trên đường Hồ Xuân Hương nhưng nếu nước biển tiếp tục dâng cao hơn, ngập vào đường Hồ Xuân Hương thì bà con sẽ phải đưa phương tiện đánh bắt hải sản vào sâu trong đất liền. Tôi nhớ, Sầm Sơn từng đón nhận hai cơn bão khủng khiếp cách đây nhiều năm trước. Bây giờ, bão Doksuri được dự báo ở mức báo động đỏ, diễn biến rất khó lường. Tôi đã chủ động đưa vợ và các con lên TP Thanh Hóa ở tạm nhà người quen. Bản thân tôi ở lại canh giữ nhà cửa và tài sản”.

Nước biển bắt đầu tràn vào đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn.

Theo ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết cho thấy, sóng biển tại Sầm Sơn đang dâng cao, liên tục táp vào bờ kè. Từng đợt sóng diễn ra liên tiếp, vập vào mép kè khiến nước biển tung lên với tầm cao 2-3m. Sóng biển cuốn theo rác thải nổi ngổn ngang trên mặt đường Hồ Xuân Hương. Đáng chú ý, tại khu vực cuối bãi C, có một điểm kè thấp đang đứng trước nguy cơ bị triều cường phá vỡ. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt, kèm theo đó là những phương tiện chở đầy đá đổ xuống khu vực này nhằm gia cố bờ kè.

Kèm theo đó là rác thải ngổn ngang.

Có một điểm kè xung yếu tại cuối bãi C TP Sầm Sơn đang được lực lượng chức năng gia cố.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa: Sóng biển dâng cao tràn vào đường Hồ Xuân Hương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO