Thanh Hóa: Thêm 348 ca mắc Covid-19, có 180 F0 trong cộng đồng

Đình Minh 28/12/2021 19:34

Tối 28/12, tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ 16h ngày 27/12 đến 16h ngày 28/12, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 348 F0.

Cụ thể, 180 F0 cộng đồng gồm: Huyện Bá Thước 3 (Lương Nội 1, Văn Nho 1, Cành Nàng 1); huyện Đông Sơn 1 (Đông Khê); huyện Thạch Thành 39 (Thành Tâm 3, Ngọc Trạo 1, Thành An 2, Thành Hưng 3, Thành Long 8, Thành Công 3, Thành Vinh 1, Thạch Lâm 1, Thành Thọ 2, Thành Trực 1, Vân Du 4, Thành Tân 1, Thành Minh 4, Thạch Định 1, Thạch Sơn 1, Thành Tiến 1,Thạch Bình 1,Thành Mỹ 1).

Huyện Hoằng Hoá là địa phương có số ca mắc cao nhất trong ngày với 60 F0.

TX Nghi Sơn 28 (Hải Thanh 5, Hải Bình 6, Mai Lâm 2, Trúc Lâm 2, Hải Châu 3, Hải Yến 1, Tĩnh Hải 3, Nguyên Bình 2, Tân Trường 1, Anh Sơn 1, Hải Hòa 2); huyện Vĩnh Lộc 5 (Vĩnh Thịnh 1, Vĩnh An 2, Vĩnh Hòa 2); huyện Thiệu Hóa 2 (Thiệu Hòa 1, Thiệu Trung 1); huyện Quảng Xương 6 (Quảng Lưu 1, Quảng Đức 1, Quảng Hòa 1, Tân Phong 1, Quảng Giao 1, Quảng Yên 1).

TP Thanh Hóa 13 (Ngọc Trạo 1, Quảng Cát 1, Quảng Đông 1, Quảng Hưng 2, Đông Thọ 2, Tào Xuyên 2, Đông Cương 1, Quảng Tâm 1, Quảng Thành 1, Đông Vệ 1); huyện Nông Cống 1 (Tượng Sơn); huyện Hậu Lộc 5 (Thuần Lộc 1, Phong Lộc 1, Đại Lộc 1, Ngư Lộc 1, Xuân Lộc 1).

TX Bỉm Sơn 3 (Phú Sơn 1, Ba Đình 2); huyện Hoằng Hóa 60 (Hoằng Phong 5, Hoằng Châu 2, Hoằng Hợp 3, Hoằng Hải 1, Hoằng Thanh 2, Hoằng Cát 1, Hoằng Kim 2, Hoằng Thịnh 4, Hoằng Đạo 1, Hoằng Xuân 7, Hoằng Đông 3, Hoằng Lưu 4, Hoằng Trinh 3, Hoằng Phú 1, Hoằng Trung 1, Hoằng Lộc 1 , Hoằng Thành 3, Hoằng Trạch 2, Hoằng Phụ 7, Hoằng Châu 3, Hoằng Tân 2, Hoằng Hà 1, Hoàng Xuyên 1).

Việc tập trung truy vết, khoanh vùng các điểm dịch đang được tiến hành khẩn trương.

TP Sầm Sơn 2 (Quảng Thọ 1, Quảng Minh 1); huyện Yên Định 1 (Yên Thái); huyện Triệu Sơn 1 (Khuyến Nông); huyện Như Thanh 3 (Xuân Phúc 1, Yên Thọ 1, Phú Nhuận 1); huyện Ngọc Lặc 5 (Ngọc Liên 2, Thúy Sơn 1, Quang Trung 1, Lộc Thịnh 1); huyện Như Xuân 1 (Thanh Phong); huyện Mường Lát 1 (Trung Lý).

168 F0 từ nơi khác trở về và đang cách ly theo gồm: TP Thanh Hóa 7 (Trường Thi 1, Quảng Hưng 2, Đông Thọ 1, An Hưng 1, Long Anh 1, Hoằng Quang 1); huyện Cẩm Thủy 8 (Cẩm Giang 1, Cẩm Quý 3, Cẩm Long 2, Cẩm Bình 1, Phong Sơn 1); huyện Đông Sơn 8 (Đông Tiến 1, Đông Minh 1, Đông Ninh 2, Đông Phú 1, Rừng Thông 2); huyện Hà Trung 7 (Hà Thái 1, Yên Dương 1, thị trấn 1, Hà Lai 2, Hà Lĩnh 2); huyện Hậu Lộc 11 (Hoa Lộc 1, Tiến Lộc 3, Xuân Lộc 1, Thành Lộc 2, Lộc Sơn 1, Ngư Lộc 2, Đa Lộc 1).

Huyện Hoằng Hóa 4 (Hoằng Ngọc 1, Hoằng Xuyên 1, Hoằng Lộc 1, Hoằng Thắng 1); huyện Mường Lát 21 (Nhi Sơn 11, Mường Lý 9, Pù Nhi 1); huyện Nga Sơn 1 (Nga Thủy); huyện Ngọc Lặc 2 (Cao Ngọc); huyện Như Thanh 20 (Hải Long 10, Xuân Phúc 2, Yên Lạc 1, Xuân Khang 4, Xuân Du 1, Mậu Lâm 1, Yên Thọ 1); huyện Như Xuân 3 (Thanh Phong 1, Thanh Quân 1, Thanh Lâm 1); huyện Nông Cống 20 (Trung Chính 1, Trường Minh 1, Tượng Văn 4, Tế Nông 2, Trường Sơn 1, Trường Trung 1, Vạn Hoà 1, Thăng Long 2, Công Liêm 3, thị trấn 1, Tượng Lĩnh 1, Vạn Thắng 1); huyện Quan Hóa 3 (Phú Sơn 2, Hồi Xuân 1); huyện Quan Sơn 8 (Tam Lư 1, Na Mèo 2, Trung Hạ 2, Sơn Điện 1, Xuân Điện 1).

Số ca mắc trong khu cách ly và trở về từ nơi khác cũng đạt con số 180 trong ngày 28/12.

Huyện Quảng Xương 18 (Quảng Lưu 2, Quảng Chính 1, Quảng Trạch 1, Quảng Giao 2, Quảng Định 1, Quảng Ninh 1, Quảng Yên 2, Quảng Hòa 1, Tân Phong 2, Quảng Khê 1, Quảng Phúc 2, Quảng Đức 1); huyện Bá Thước 2 (Điền Trung 1, Điền Quang 1); TP Sầm Sơn 4 (Quảng Cư 1, Quảng Vinh 2, Bắc Sơn 1); huyện Thạch Thành 1; huyện Thiệu Hóa 2 (Thiệu Lý 1, Thiệu Hợp 1); huyện Thường Xuân 2 (Xuân Cao 1, thị trấn 1); huyện Triệu Sơn 6 (Thọ Bình 1, Bình Sơn 1, Thọ Cường 3, Vân Sơn 1); huyện Vĩnh Lộc 1 (Vĩnh Hòa); huyện Yên Định 9 (Yên Phú 2, Yên Phong 1, Đinh Long 1, Yên Thọ 1, Định Bình 1, Định Công 1, Định Liên 1, Định Tân 1).

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 7.546 bệnh nhân Covid-19 cộng dồn; 4.219 người điều trị khỏi được ra viện; 13 bệnh nhân tử vong. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 98,83%; tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt 86,7%; trẻ từ 12-17 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 93,2%.

Trong 24h qua đã thực hiện xét nghiệm bằng RT-PCR 3.223 mẫu tại các đơn vị y tế trong tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa: Thêm 348 ca mắc Covid-19, có 180 F0 trong cộng đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO