Thanh Hóa: Thượng Đình 2 vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Nguyễn Chung 14/11/2022 18:12

Sau nhiều nỗ lực xây dựng Nông thôn mới, đến nay bộ mặt trong thôn Thượng Đình 2 đã thay đổi rõ rệt, đường làng ngõ xóm được thảm nhựa, bê tông hóa, kênh mương nội đồng được kiên cố hóa, môi trường đảm bảo, đời sống nhân dân nâng cao. Tổng thu nhập bình quân đầu người là 69 triệu đồng/ người/ năm; thôn còn 4 hộ nghèo. Trong thôn có 190 hộ gia đình văn hóa, có 80 hộ gia đình kiểu mẫu.

Các đại biểu tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư Thượng Đình 2

Trong không khí vui tươi, đầm ấm chiều ngày 14/11, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa, Chính Xứ Phúc Lãng, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương; bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa đã về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Thượng Đình 2, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương.

Các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" được bà con Thượng Đình 2 chuẩn bị công phu và đặc sắc.

Thượng Đình 2 là thôn có 203 hộ, 820 nhân khẩu. Thời gian qua, Nhân dân trong thôn đã hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, luôn phát huy truyền thống tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trong năm qua thôn đã thành lập được 2 câu lạc bộ thể dục thể thao, 1 câu lạc bộ văn nghệ. Ban công tác Mặt trận thôn đã chủ trì phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong thôn thành lập Ban vận động xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ chức vận động Nhân dân hiến tặng hơn 475 m2 đất mở đường, hiến các vật kiến trúc trên đất như tự tháo giỡ tường rào cổng ngõ nhà cửa ước tính trị giá gần tỷ đồng, vận động Nhân dân đóng góp lắp đường điện chiếu sáng, camera an ninh, vận động 100% hộ dân tham gia đóng phí và thu gom rác thải theo quy định, 100% hộ dân lắp nước sạch, vận động nhân dân đóng góp xây dựng, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn.

Đến nay bộ mặt trong thôn thay đổi rõ rệt, đường làng ngõ xóm được thảm nhựa, bê tông hóa, kênh mương nội đồng được kiên cố hóa, môi trường đảm bảo, đời sống nhân dân nâng cao. Tổng thu nhập bình quân đầu người là 69 triệu đồng/người/ năm; thôn còn 4 hộ nghèo. Trong thôn có 190 hộ gia đình văn hóa, có 80 hộ gia đình kiểu mẫu.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu chung vui với bà con thôn Thượng Đình 2.

Vui mừng, phấn khởi về dự chung vui ngày hội đại đoàn kết với cán bộ và nhân dân thôn Thượng Đình 2, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa, Chính Xứ Phúc Lãng, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy đã chúc mừng, biểu dương những nỗ lực cố gắng của Chi ủy, Ban công tác Mặt trận thôn và sự chung sức đồng lòng của Nhân dân thôn Thượng Đình 2 đã đạt được trong những năm qua.

Phó Chủ tịch không chuyên trách Trần Xuân Mạnh đồng thời mong muốn trong thời gian tới, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, thôn Thượng Đình 2 tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, của khu dân cư và từng hộ gia đình; đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, chăm lo việc học của con cháu, thực hiện tốt phong trào khuyến học khuyến tài.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy cùng bày tỏ sự mong muốn Thượng Đình 2 tiếp tục duy trì và phát huy tốt nhất các mô hình ở khu dân cư, xây dựng khu dân cư không có tệ nạn xã hội...

Linh mục Trần Xuân Mạnh và bà Phạm Thị Thanh Thủy cùng bày tỏ sự mong muốn thôn Thượng Đình 2 tiếp tục duy trì và phát huy tốt nhất các mô hình ở khu dân cư, xây dựng khu dân cư không có tệ nạn xã hội, hệ thống chính trị vững mạnh, quyết tâm cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tặng quà cho Khu dân cư và các hộ có hoàn cảnh khó khăn của thôn Thượng Đình 2.

Nhân dịp này, Linh mục Trần Xuân Mạnh đã tặng quà cho Khu dân cư và các hộ có hoàn cảnh khó khăn của thôn Thượng Đình 2. Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy cũng đã tặng cán bộ và Nhân dân thôn Thượng Đình 2 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng, biểu tượng cao đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; tặng quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao 50 triệu hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Đoàn Thị Vân, thôn Thượng Đình 2, xã Quảng Định. Huyện Quảng Xương cũng có các phần quà trao tặng thôn Thượng Đình 2.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy cũng đã tặng quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao 50 triệu hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Đoàn Thị Vân, thôn Thượng Đình 2, xã Quảng Định. Chính quyền huyện Quảng Xương cũng có các phần quà trao tặng thôn Thượng Đình 2.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa: Thượng Đình 2 vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO