Thành Nam có tân Chủ tịch UBND 39 tuổi

Duy Hưng 22/03/2021 13:52

Sáng 22/3, HĐND thành phố Nam Định (Nam Định) tiến hành kỳ họp nhằm giải quyết những công việc đột xuất.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Nam Định đối với ông Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, người từ ngày 1/3 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định điều động, bổ nhiệm làm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Từ ngày 1/3 đến nay bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố được giao làm Quyền Chủ tịch.

Sau khi miễn nhiệm ông Hoàng Nguyên Dự, HĐND thành phố đã nhất trí bầu ông Phạm Duy Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định giữ chức Chủ tịch UBND thành phố này.

Tân Chủ tịch UBND TP Nam Định Phạm Duy Hưng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tân Chủ tịch UBND thành phố Nam Định Phạm Duy Hưng 39 tuổi, quê xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cao cấp chính trị.

Ông Phạm Duy Hưng trưởng thành từ ngành tài chính, trước khi về thành phố Nam Định công tác, được bầu làm Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND thành phố ông Phạm Duy Hưng là Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Nam Định.

Trước ông Phạm Duy Hưng, ông Phạm Đình Nghị, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định cũng được điều động về làm Chủ tịch UBND thành phố Nam Định. Hiện ông Phạm Đình Nghị đang là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Trước nữa, ông Chu Văn Đạt, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định cũng được luân chuyển về làm Bí thư Thành ủy Nam Định, sau này ông Chu Văn Đạt làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Một góc thành phố Nam Định.

Thành phố Nam Định được biết đến là trung tâm, tỉnh lị của tỉnh Nam Định, được Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập ngày 17/10/1921 (năm nay vừa tròn 100 năm thành lập). Thành phố hiện có 22 phường, 3 xã ngoại thành.

Thành phố Nam Định có lịch sử, truyền thống phát triển ngành công nghiệp dệt nên còn có tên gọi thân mật là Thành phố Dệt, Thành Nam.

Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định điều chỉnh quy hoạch Thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn 2050. Theo đó, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ thành phố Nam Định hiện nay (diện tích 46,41 km2); huyện Mỹ Lộc (74,49 km2); 3 xã (Đại An, Thành Lợi, Tân Thành) của huyện Vụ Bản (26,48 km2); 5 xã (Nam Mỹ, Nam Toàn, Hồng Quang, Điền Xá và Nghĩa An) của huyện Nam Trực (40,6 km2), với tổng diện tích khoảng 187,99 km2.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thành Nam có tân Chủ tịch UBND 39 tuổi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO