Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng

Thành Luân 17/07/2017 21:49

Ngày 17/7, Thành ủy TP HCM phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Thực trạng, giải pháp và những vấn đề đặt ra hiện nay ở các tỉnh phía Nam”. Hội thảo với hơn 100 nhà khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội tham dự.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Tất Thành Cang- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM cho biết, hiện nay Thành ủy đang tập trung thực hiện các công trình: “Biên niên Lịch sử Đảng bộ TP HCM giai đoạn 1975-2015” (5 tập); “Bộ sách Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam”, “Liên minh Lực lượng dân tộc - dân chủ và hòa bình Việt Nam”, “Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam” và “Thông sử TP HCM” (5 tập). Để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” thì thời gian tới thành phố sẽ có những đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư sớm có đánh giá, tổng kết Chỉ thị 15 và ban hành thực hiện chỉ thị mới về công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Lịch sử Đảng bộ các địa phương, trong đó có TP HCM- theo ông Cang.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO