Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc Tháng Công nhân 2017

Kỳ Lâm - Mạnh Hòa 24/04/2017 07:05

Ngày 23/4, Liên đoàn lao động TP HCM khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 9 và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần 1 năm 2017.

Bà Trần Kim Yến- Chủ tịch LĐLĐ TP HCM cho biết, đây là đợt hoạt động cao điểm, chăm lo mọi mặt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức - lao động. Đồng thời, tổ chức công đoàn vận động công nhân viên chức - lao động thi đua lao động, sản xuất góp phần thiết thực cho sự phát triển của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tổ chức công đoàn cũng đồng hành vì sự phát triển bền vững của các DN với những hoạt động cụ thể nhất, thiết thực nhất nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại DN.

Chủ tịch LĐLĐ TP HCM yêu cầu các cấp công đoàn thực hiện hiệu quả 5 chương trình hoạt động trọng tâm: chương trình Giờ thứ 9; đồng hành cùng DN; Tháng lao động giỏi; hành động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”.

Theo ông Mai Đức Chính- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, “Tháng Công nhân” là sáng kiến của LĐLĐ TP.HCM, tổ chức lần đầu tiên tại TP vào năm 2009 và lan rộng ra cả nước từ năm 2012.

Từ đây, “Tháng Công nhân” đã trở thành cao điểm, ngày hội lớn, không chỉ riêng TP HCM mà còn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực với công nhân, người lao động trên khắp cả nước.

Ông Mai Đức Chính yêu cầu, các hoạt động công đoàn phải hướng về cơ sở, nhất là các địa bàn có đông công nhân, người lao động theo phương châm “Lấy chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.

Cũng trong ngày 23-4, Thành Đoàn TP HCM phối hợp với Sở LĐTBXH, Sở GD-ĐT tổ chức Ngày hội “Hướng nghiệp, dạy nghề” năm 2017. Đến dự ngày hội, 2.000 thanh niên, sinh viên, học sinh hào hứng tham gia nhiều hoạt động hướng nghiệp bổ ích.

Dịp này Thành Đoàn cũng đã tổ chức tổng kết, trao giải hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” năm 2017. Hội thi diễn ra từ ngày 23/3 đến 23/4. Tuyên dương 168 cá nhân, 5 tập thể xuất sắc trong cuộc thi và 11 học sinh, sinh viên đạt thành tích cao tại kỳ thi Tay nghề trẻ ASEAN lần thứ XI.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc Tháng Công nhân 2017

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO