Thành tội đồ trong ngày lập kỷ lục

Vân Anh (tổng hợp) 09/07/2016 08:10

Với việc ra sân thi đấu trận bán kết gặp Pháp vào rạng sáng 8/7, Bastian Schweinsteiger đã lập kỷ lục trở thành cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất tại các kỳ World Cup và Euro.

Thành tội đồ trong ngày lập kỷ lục

Bastian Schweinsteiger mắc lỗi khiến Pháp được hưởng phạt đền.

Cụ thể, đội trưởng đội tuyển Đức đã có 38 lần ra sân, nhiều hơn cựu tiền đạo đồng hương Miroslav Klose 1 trận. Tuy nhiên, trong ngày lập kỷ lục, Schweinsteiger lại không có đóng góp gì cho đội tuyển Đức, đồng thời để bóng chạm tay rất thô thiển.

Từ pha bóng này, Đức phải chịu quả phạt đền và Griezmann đã ghi bàn mở tỉ số. Trước đó, trong trận tứ kết gặp Italia, Schweinsteiger sút hỏng một quả phạt đền, nhưng rất may là Đức vẫn thắng. Đây chắc chắn là kỳ Euro đáng quên với Schweinsteiger và tương lai của cầu thủ này trong màu áo đội tuyển quốc gia cũng trở nên mờ mịt do phong độ sút giảm và chấn thương liên miên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thành tội đồ trong ngày lập kỷ lục

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO