Thanh tra Chính phủ phát hiện 415 vụ tham nhũng, xử lý 168 người đứng đầu

Đức Sơn 08/01/2016 00:12

Sáng 7/1, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức họp báo về công tác thanh tra Quý IV-2015. Tại buổi họp báo, người phát ngôn của TTCP Lê Hồng Lĩnh đã công bố nhiều nội dung kết quả tổng kết năm 2015 của ngành Thanh tra.

Thanh tra Chính phủ phát hiện 415 vụ tham nhũng, xử lý 168 người đứng đầu

Phó Tổng TTCP Ngô Văn Khánh khẳng định:
Lương ở công ty xổ số Tiền Giang là cao bất thường.

Phát hiện 415 vụ tham nhũng

Trong năm 2015, TTCP đã phát hiện 415 vụ, 705 người có dấu hiệu tham nhũng với số tiền 786 tỷ đồng, 10 ha đất; kiến nghị thu hồi 756 tỷ đồng, 6,3 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 26 tập thể, 632 cá nhân, xử lý trách nhiệm 168 người đứng đầu; chuyển cơ quan điều tra 167 vụ, 273 đối tượng.

Tại buổi họp báo, Ông Phạm Trọng Đạt- Cục trưởng Cục Chống tham nhũng thuộc TTCP cho biết, trong vòng 25 ngày qua, TTCP tiếp nhận 329 cuộc gọi từ đường dây nóng của TTCP tố cáo tham nhũng. Các cuộc điện thoại và tin nhắn đến từ nhiều địa phương, bộ ngành khác nhau, nổi lên nhiều nhất là đất đai, khoáng sản. Trong số các nguồn tin đã nhận được có khoảng 50% đã được cơ quan thanh tra chuyển cho các cơ quan chức năng khác theo thẩm quyền; khoảng 30% phản ánh dấu hiệu sai phạm thuộc các ngành, các địa phương, cơ quan ghi nhận, đề nghị chuyển thêm tài liệu; khoảng 15% có cơ sở dấu hiệu tham những, tiêu cực thuộc chức năng của Cục Chống tham nhũng trực tiếp xử lý. Từ những cuộc gọi và tin nhắn tố cáo tham nhũng, đã có 6 nguồn tin được Cục Chống tham nhũng đang làm, đề xuất với Tổng TTCP tiến hành thanh tra.

Cũng theo TTCP cho biết, năm 2015, toàn ngành đã triển khai 6.527 cuộc thanh tra hành chính và 243.661 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Riêng về công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, toàn ngành đôn đốc 3.365 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi 2.825,5/4.845 tỷ đồng (đạt 58,3%);…

Chỉ phát hiện vài trường hợp kê khai tài sản không trung thực

Nói về Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, ông Phạm Trọng Đạt- Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, của TTCP cho biết, đề án muốn thực hiện được thì phải luật hóa bởi phải thực hiện theo luật pháp chứ không phải thực hiện theo đề án. Ông Đạt cho hay, đến nay Đề án này đã có một số sự thay đổi, theo đó đối tượng kê khai phải gọn lại, nếu cứ để hơn 1 triệu người kê khai mỗi năm thì không quản lý nổi. “Người ta nói hình thức là đúng. Cả một năm mới phát hiện được một vài trường hợp không trung thực là không đúng thực tế” - ông Đạt trình bày.

Theo ông Đạt, việc công khai tài sản thu nhập, theo quy định hiện hành thì mới công khai ở cơ quan đơn vị với hình thức niêm yết hoặc công khai trong cuộc họp. “Vừa rồi Trung ương có yêu cầu công khai ở nơi cư trú. Bây giờ công khai nơi cư trú là công khai như thế nào? Không cẩn thận thì một số kẻ xấu lợi dụng cái đó làm phức tạp tình hình. Cho nên vẫn thực hiện nghị quyết của Trung ương là công khai nơi cư trú, nhưng công khai như thế nào, đối tượng ra sao, thời điểm nào cho thích hợp thì chúng tôi sẽ báo cáo với Chính phủ để Chính phủ đề nghị lên Trung ương. Chúng tôi đang tích cực làm, hy vọng đến cuối năm 2016 sẽ hoàn thành các vấn đề này” - ông Đạt nhấn mạnh.

Lương ở Công ty Xổ số Tiền Giang là cao bất thường

Nói về số lương khủng 730 triệu đồng của lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang (Công ty Xổ số Tiền Giang), Phó Tổng TTCP Ngô Văn Khánh khẳng định tiền lương đó cao bất thường. Ông Khánh khẳng định: “Con số tiền lương như vậy là bất thường, nhưng sai thế nào phải có thanh tra, kiểm tra cụ thể và xác minh nguồn tiền ở đâu…”.

Nói về nội dung phản ánh Công ty Xổ số Tiền Giang đã lo tiền cho cán bộ Tiền Giang đi nước ngoài, ông Khánh nhấn mạnh: Chúng tôi đồng tình việc sử dụng kinh phí đi nước ngoài phải theo đúng quy định, nhưng không thể cử người sắp về hưu đi học tập kinh nghiệm.

Trước đó, TTCP đã có Kết luận thanh tra về “trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”. Trong đó, riêng với việc công khai minh bạch thông tin tại Công ty Xổ số Tiền Giang, Thanh tra chỉ rõ, công ty này không thực hiện đúng Điều 8, Thông tư 171/2013/TT-BTC về công khai thông tin đối với công chúng. Cụ thể, trong năm 2013 và năm 2014, Công ty chỉ đăng thông tin về báo cáo tài chính, không công khai các thông tin theo quy định của Bộ Tài chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh tra Chính phủ phát hiện 415 vụ tham nhũng, xử lý 168 người đứng đầu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO