Thanh tra TP HCM vào cuộc kiểm tra, xử lý đơn tố cáo Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Mỹ Hòa - Gia Hiệp 05/05/2022 19:08

Chiều 5/5, Văn phòng UBND TP HCM thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức về công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ và giải quyết đơn thư tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thành phố.

Trong chỉ đạo khẩn này, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức đã giao Thanh tra TP HCM chủ trì, kiểm tra, rà soát, báo cáo đề xuất hướng giải quyết dứt điểm vụ đơn thư tố cáo Giám đốc Sở LĐTBXH TP HCM Lê Minh Tấn.

Ông Lê Minh Tấn tại một buổi họp báo về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP HCM (Ảnh: HMC).

Trong đó, lưu ý kiểm tra toàn bộ quy trình về tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn thư của Sở này trong thời gian qua chưa kịp thời. Riêng Sở LĐTBXH có trách nhiệm phối hợp rà soát từng sự việc, đối tượng để giải quyết dứt điểm từng trường hợp, tránh để kéo dài thời gian dẫn đến sự việc nặng nề hơn.

Sở LĐTBXH TP HCM cũng được yêu cầu cần xây dựng và ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ, lãnh đạo phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở theo định kỳ. Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, tránh phát sinh tiêu cực, tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm.

Liên quan đến đơn thư tố cáo Giám đốc Sở LĐTBXH TP HCM Lê Minh Tấn, Văn phòng UBND TP HCM cho biết, UBND TP HCM đã tiếp nhận công văn của Tổ công tác 1374 - Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết thông tin phản ánh theo Quy định 1374.

Từ đó, UBND TP HCM giao Thanh tra TP HCM chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo đề xuất hướng giải quyết dứt điểm trình UBND TP HCM.

Như báo Đại Đoàn Kết đã thông tin trước đó, UBND TP HCM đã có văn bản số 886/UBND-VX ngày 30/3/2021 về việc kiểm điểm trách nhiệm ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTBXH theo kết luận nội dung tố cáo số 4474/KL-UBND.

Trong đó, bước đầu UBND TP HCM đưa ra hình thức "phê bình rút kinh nghiệm" và yêu cầu ông Tấn triển khai các biện pháp khắc phục và báo cáo kết quả về UBND TP HCM (thông qua Sở Nội vụ TP HCM).

Trước đó, báo báo của Sở Nội vụ TP HCM cho biết, người tố cáo cho rằng ông Lê Minh Tấn bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Kim, Phó Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy Bình Triệu, giữ chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội, tại thời điểm tháng 8/2018 khi chưa đủ điều kiện.

Ngoài ra, ông Tấn cũng bị tố cáo cho rằng để ông Võ Thanh Quang giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM trong thời gian dài (khoảng 15 năm) nhưng không có chuyên môn, nghiệp vụ, không có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, không có trình độ tin học và ngoại ngữ theo chuẩn quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh tra TP HCM vào cuộc kiểm tra, xử lý đơn tố cáo Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO