Thật khó có một mùa hè vui…

Bảo Linh 26/07/2020 09:00

Sở GDĐT TP HCM vừa có kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2020 cho các em học sinh. Thời gian sinh hoạt hè của các em bắt đầu từ ngày 19/7 đến 16/8, ngắn hơn các năm trước, do năm học 2019-2020 kết thúc sau ngày 15/7.

Chủ đề sinh hoạt hè tại TP HCM là “Hè vui, khỏe, bổ ích, an toàn”, tập trung vào giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử và văn hóa dân tộc, phổ biến giáo dục pháp luật, kết hợp với các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thể chất cho học sinh, sinh viên; tuyên truyền về an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, góp phần xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn. Ngoài ra, cũng trong hè này, ngành Giáo dục TP HCM còn tăng cường tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học.

Chắc sẽ không chỉ có TP HCM, mà tất cả các địa phương trên cả nước đều có chung một mục tiêu, đảm bảo cho trẻ em một mùa hè vui, khỏe, bổ ích, an toàn. Nhưng để đạt được mục đích đó, hẳn sẽ rất khó!

Nhiều năm về trước, khi còn ở lứa tuổi học sinh, mỗi mùa hè đến, lũ trẻ con như chúng tôi lại được các anh chị lớn tập trung ra Hội trường làng, hay Trung tâm văn hóa xã để “sinh hoạt hè”. Có thể chỉ là học vài bài hát, múa, chơi trò chơi… nhưng đứa trẻ con nào cũng háo hức, mong chờ. Cụm từ “sinh hoạt hè”, mấy năm gần đây tôi không thấy mấy khi nhắc đến. Tấm phiếu sinh hoạt hè hình như vẫn được các nhà trường phát cho mỗi học sinh, nhưng để nộp lại cho nhà trường có lẽ nhiều phần là hình thức. Có em không biết Trung tâm văn hóa phường, xã, hay cái Hội trường thôn ở đâu nhưng cũng được xác nhận đã “sinh hoạt hè tại địa phương” …

Có thể nói, hoạt động hè có vai trò rất quan trọng, nhất là trong tình hình hiện nay để các em tránh được những thói hư, tật xấu, hay sa đà vào game, vào máy tính, điện thoại…

Thế nhưng, ngay từ phía chính quyền địa phương, nhất là ở những thành phố lớn lại không sát sao. Chính quyền phó mặc cho gia đình. Về phía phụ huynh và học sinh thì chưa hào hứng vì cho rằng tốn thời gian. Mỗi dịp hè đến, thay vì lựa chọn sinh hoạt hè, đa số phụ huynh lại thường đưa con em về quê, đi du lịch, học thêm, hoặc có khi chỉ là ở nhà phụ giúp cha mẹ chứ không cho con tham gia sinh hoạt hè. Điều này dẫn đến, số lượng học sinh tham gia sinh hoạt hè tại địa phương rất hạn chế, cuối khóa hè phụ huynh lại nhờ địa phương xác nhận là có sinh hoạt hè để nộp cho nhà trường.

Những tưởng thế là xong…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thật khó có một mùa hè vui…

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO